Thủ tướng Đức Merkel “biến mất” khỏi bức ảnh tuần hành ở Paris

Tuấn Anh |

Một tờ báo cực đoan ở Israel gây bão dư luận thế giới vì đã làm nữ Thủ tướng Đức Merkel "biến mất" khỏi bức ảnh ghi lại thời điểm lãnh đạo các nước tham gia tuần hành ở Paris vào tuần trước, sau vụ tấn công khủng bố vào Charlie Hebdo.

Các lãnh đạo thế giới đã tay trong tay tại cuộc tuần hành Paris để phản đối khủng bố, sau khi một nhóm phần tử cực đoan Hồi giáo giết hại 17 người.

Thủ tướng Merkel đứng hàng trước, giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tuy nhiên, độc giả của báo Hamevaser số ra ngày 12.1, không biết sự có mặt của nữ thủ tướng Đức, vì bà đã bị các công cụ kỹ thuật số xóa bỏ, khiến cho ông Abbas đứng sát ông Hollande trong bức ảnh. 

Truyền thông Isreal đùa cợt việc làm nữ Thủ tướng Đức Merkel "biến mất" mang hàm ý đưa ông Abbas đứng gần hơn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trên các tờ báo và tạp chí trong cộng đồng Do Thái giáo chính thống cực đoan, hiếm khi thấy xuất hiện ảnh phụ nữ, do người ta lo lắng về mức độ “đứng đắn”.

Bức ảnh trên tờ báo Hamevaser cũng cắt bỏ cả những phụ nữ khác, như nữ Thị trưởng Paris Anne Hidalgo. 

Dù vậy, tờ báo này vẫn vụng về để sót hình ảnh chiếc găng tay màu tối của bà này trên tay áo của một người diễu hành. 

Người đứng đầu mảng chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherinim, cũng bị loại bỏ khỏi bức ảnh.

Binyamin Lipkin, chủ bút của tờ báo Hamevase, cho biết báo của ông là một ấn phẩm gia đình phải phù hợp với mọi đối tượng, trong đó có cả trẻ em.

“Đứa trẻ 8 tuổi không thể nhìn cái mà tôi không muốn cậu bé đó nhìn", ông ta trả lời kênh truyền hình số 10 của Isreal.

"Đúng vậy, hình ảnh của bà Merkel không nên làm hỏng đứa trẻ, nhưng nếu tôi vẽ một đường, tôi có phải đặt nó ở ở dưới cùng".

Ông nói ông không muốn làm lu mờ kỷ niệm của những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công. 

"Phụ nữ là một hình ảnh rất thiêng liêng, có thể làm mạo phạm tới sự tưởng nhớ của những người chết vì nghĩa và nó không có ý nghĩa nào khác ở đây", ông cho biết.

Shmuel Pappenhym, một nhà bình luận và là một nhà sư phạm nói: "Trong khi cộng đồng đang bảo tồn giá trị thật của nó thì tờ báo đã đi quá xa".

"Tờ báo Hamevaser làm điều này, ngày mai nó sẽ xuất hiện ở Đức, xuất hiện trên khắp châu Âu và cả thế giới đều biết.

Điều đó đang chế giễu cộng đồng người Do Thái Chính thống, cho thấy chúng ta có cái nhìn hẹp hòi. Nó làm chúng ta trông thật đần độn", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại