Cựu "trùm phản gián" TQ bị tuyên bố "ngã ngựa" đúng giờ nghỉ trưa

Hải Võ |

11h55 trưa nay (16/1), TQ đã chính thức xác nhận Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia Mã Kiến "ngã ngựa". Ông Mã từng là lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực phản gián của nước này.

11h55 ngày hôm nay (16/1, giờ địa phương), website của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đăng tải thông tin Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia TQ (MSS) Mã Kiến "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang tiếp nhận điều tra của tổ chức".

Thông tin ông Mã Kiến ngã ngựa được đăng tải vào giờ ăn trưa. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thông tin ông Mã Kiến "ngã ngựa" được đăng tải vào "giờ ăn trưa" trên website của CCDI. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thực tế, vụ "ngã ngựa" của ông Mã đã được truyền thông Hồng Kông, Đài Loan đưa tin từ cách đây 4 ngày.

BBC hôm 12/1 cho hay, Mã Kiến là quan chức cấp cao phụ trách công tác gián điệp và phản gián của MSS, và tiết lộ ông Mã đã bị "song quy" - tức bị "giam lỏng" trong một thời gian và tại địa điểm theo quy định của đảng.

Dính líu đến Lệnh Kế Hoạch

Với thông tin chính thức từ CCDI ngày hôm nay, Mã Kiến đã chính thức trở thành quan chức cấp cao nhất ngành an ninh bị "ngã ngựa", sau cựu Bộ trưởng công an, Chủ nhiệm Ủy ban chính pháp TQ Chu Vĩnh Khang.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) hôm 12/1, ông Mã Kiến có "quan hệ mật thiết" với cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chánh văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch - người vừa "ngã ngựa" hôm 22/12/2014.

SCMP cho hay, nhiều thành viên gia đình và họ hàng của ông Mã cũng đang bị Bắc Kinh điều tra.

Theo BBC, có rất ít thông tin công khai liên quan đến cựu Thứ trưởng MSS Mã Kiến.

Ngoài chức vụ trên, ông này được biết đến là Phó chủ tịch Hội luật học TQ. Website của hội này giới thiệu ông Mã là Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng MSS, Ủy viên Chính hiệp toàn quốc và là chuyên gia nghiên cứu.

Mã Kiến được có bằng cử nhân của Học viện chính trị pháp luật Tây Nam, từng đảm nhận các chức vụ phó giám đốc sở, giám đốc sở, cục phó, cục trưởng, trợ lý bộ trưởng... trong MSS.

SCMP tiết lộ, Mã Kiến có 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Năm 2006, ông này được thăng chức lên Thứ trưởng, đồng thời được cho là "người kế nhiệm" chức Bộ trưởng MSS trong tương lai.

BBC cho hay, Mã Kiến từng phụ trách "Cục 10" của MSS.

Cục 10 - tên đầy đủ là "Cục trinh sát phòng vệ đối ngoại" - phụ trách hoạt động giám sát nhân viên thuộc các cơ quan cũng như lưu học sinh TQ ở nước ngoài, điều tra hoạt động "tổ chức phản động" ở hải ngoại.

Nhân vật bí ẩn xuất hiện ở MSS trước ngày Mã Kiến "ngã ngựa"

Nhật báo kiểm sát (TQ) cho hay, hôm 7/1, cơ cấu lãnh đạo của MSS bất ngờ có sự điều chỉnh. Theo đó, ông Đường Triều được điều nhiệm làm Trợ lý bộ trưởng MSS.

Cũng trong ngày 7/1, trong một hội nghị chuyên ngành của MSS, ông Đường Triều lần đầu tiên xuất hiện với chức vụ mới.

Theo Takungpao (Hồng Kông), cho đến ngày ông Đường hiện diện tại MSS, ông Mã Kiến vẫn được liệt kê trong thông tin công khai là Thứ trưởng của Bộ này.

Vụ "ngã ngựa" của ông Mã được Bắc Kinh công khai ngày hôm nay, có khả năng nhằm nhấn mạnh quy luật "Thứ 2 đập ruồi, thứ 6 đả hổ" mà CCDI đang cố gắng theo đuổi - nhằm tạo lòng tin trong nhân dân nước này về một "công cuộc chống tham nhũng ổn định và đều đặn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại