Trung Quốc bắt giữ “công dân NATO” giúp khủng bố Tân Cương

Hàn Giang |

Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin, cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thuộc NATO và hai người Trung Quốc khác cố ý giúp đỡ một số nghi phạm trong các vụ khủng bố tại Tân Cương trốn thoát khỏi đất nước.

Mười người Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua 2 người Trung Quốc để cung cấp hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ cho những người Duy Ngô Nhĩ muốn trốn ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cảnh sát Thượng Hải đã phát hiện và tiến hành theo dõi cho đến hôm qua mới chính thức bắt giam nhóm này.

Trước đó, vào tháng 11.2014, 9 người Duy Ngô Nhĩ khi đang cố gắng sử dụng hộ chiếu giả để rời khỏi Trung Quốc bằng đường hàng không cũng bị bắt giữ.

Nhóm này sau đó bị buộc tội trong thời gian gần đây.

Theo cơ quan điều tra, 9 người Duy Ngô Nhĩ muốn trốn khỏi Trung Quốc để đến Afghanistan, Pakistan và Syria, nhiều tài liệu, phim ngắn liên quan đến chủ nghĩa khủng bố đã được tìm thấy trong tư trang của nhóm này.

Trong khi đó, những người làm giả hộ chiếu cũng bị buộc tội đồng lõa và cố tình thay đổi các giấy tờ trái pháp luật.

Người Duy Ngô Nhĩ hầu hết là người Hồi giáo, nói tiếng Thổ sống tại Tân Cương.

Nhiều người trong số đó đều bất mãn với chính quyền địa phương, họ cho rằng người Duy Ngô Nhĩ phải đối mặt với sự kì thị của người Hán ngay trên đất của tổ tiên.

Do đó, tình trạng bạo lực, khủng bố thường xuyên xảy ra tại khu vực này và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

Bắc Kinh đã phải triển khai lực lượng an ninh tại một số thành phố lớn có nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống.

Thỗ Nhĩ Kỳ từng hỗ trợ người Duy Ngô Nhĩ trong quá khứ, như trong vụ bạo loạn sắc tộc đẫm máu năm 2009 tại Urumqi, thủ phủ của Tân  Cương.

Nhiều người Duy Ngô Nhĩ hiện vẫn lánh nạn tại nước này. Việc bắt giữ 10 công dân mới đây có thể dẫn đến những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn người Duy Ngô Nhĩ tại 43 quốc gia có ý kiến chống lại Trung Quốc, 68% trong số đó có cái nhìn tiều cực về nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi định cư lý tưởng nhất mà tộc người này thường hướng đến, bằng cách vượt qua biên giới giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.

Năm trước, hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ cũng đã bị bắt bởi lực lượng an ninh Thái Lan, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, khi đang trốn ẩn náu trong một khu rừng phía nam Thái Lan.

Họ nói với các quan chức rằng mình là người Thổ Nhĩ Kỳ, do đó được Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Bangkok tiếp nhận.

Nhưng chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Thái Lan hồi hương tất cả những người bỏ trốn về Trung Quốc.

Số phận những người này sau đó không được xác định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại