Thế giới sẽ không có cách nào kiểm soát được Triều Tiên?

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Triều Tiên đã tự chủ được công nghệ chế tạo các bộ phận quan trọng của máy ly tâm khí, một phương pháp làm giàu Uranium phổ biến để sản xuất bom hạt nhân.

 	Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên năm 2012

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên năm 2012

Theo các chuyên gia Mỹ, đây là diễn biến ngày càng làm phức tạp thêm những nỗ lực ngăn chặn chương trình chế tạo bom hạt nhân mà Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ mở rộng, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Nếu Triều Tiên có thể chế tạo các bộ phận của máy ly tâm ngay tại trong nước thì việc theo dõi những thiết bị nhạy cảm nhập khẩu từ bên ngoài gần như là không thể.

“Điều đó có thể chấm dứt các chính sách dựa trên kiểm soát xuất khẩu, cấm vận và ngăn chặn, vốn luôn đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực quốc tế kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên suốt thập kỷ qua”, Joshua Pollack, chuyên gia về phổ biến vũ khí hạt nhân ở Washington cho biết trong bài tham luận chuẩn bị cho một hội nghị chuyên đề tại Seoul vào ngày mai.

“Nếu Triều Tiên không phải nhập khẩu các mặt hàng này thì chúng ta không thể bắt quả tang họ. Chúng ta chẳng thể biết gì nhiều hơn cái mà họ muốn cho chúng ta thấy”.

Pollack cho biết, các tin tức truyền thông và tài liệu giải mật của chính phủ Mỹ cho thấy Triều Tiên đã nhập khẩu một lượng lớn các bộ phận của máy ly tâm đầu những năm 2000. Nhưng kể từ thời điểm đó, Triều Tiên rõ ràng không còn nhập khẩu nữa, cho thấy nước này đang chế tạo các bộ phận cần thiết ở ngay trong nước. Theo Pollack, Bình Nhưỡng đã có được các bí quyết không muộn hơn năm 2009.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều phương pháp làm giàu Uranium như: Tách đồng vị điện từ; khuyếch tán nhiệt; khuyến tán khí, tách Plasma nhưng phổ biến vẫn là phương pháp ly tâm khí (gas centrifuge).

Pollack còn cho biết, nghiên cứu của nhóm ông cũng tìm thấy các báo cáo khoa học và giải thưởng sáng chế mô tả về công việc liên quan tới những công nghệ chế tạo các bộ phận thiết yếu của máy ly tâm. Đó là những máy bơm chân không loại bỏ khí từ máy ly tâm và đường ống trước khi khí chứa uranium được bổ sung vào và các thiết bị điện tử kiểm soát tốc độ của động cơ điện dưới đáy mỗi máy ly tâm.

Triều Tiên luôn bí mật che giấu chương trình hạt nhân của mình và xem đó như một báu vật quốc gia. Bình Nhưỡng lập lập rằng, họ phải tự bảo vệ mình trước những âm mưu lật đổ chính trị của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên đã sản xuất được uranium ở cấp chế tạo bom hay chưa và Bình Nhưỡng cũng luôn nói rằng chương trình hạt nhân của họ là vì các mục đích hòa bình. Thế nhưng, các nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ Bình Nhưỡng đang sở hữu các cơ sở làm giàu uranium khác có thể sản xuất một lượng lớn vật liệu cấp độ vũ khí ngoài địa điểm từng cho phép các nhà khoa học Mỹ thăm quan năm 2010.

Đầu năm nay, trong khi đưa ra một loạt đe dọa nhằm vào Washington và Seoul, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ nối lại tất cả hoạt động sản xuất nhiên liệu hạt nhân của mình. Những hình ảnh vệ tinh công bố gần đây cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu khởi động lại lò phản ứng plutonium.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại