"Tất cả các nước Mỹ Latinh đều từng bị Mỹ do thám"

Glenn Greenwald, cựu phóng viên tờ Guardian, người tiết lộ nhiều chuyện về các chương trình do thám bí mật của Mỹ, khẳng định tất cả các nước Mỹ Latinh đều từng bị Mỹ theo dõi.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị toàn thể lần thứ 69 của Hiệp hội Báo chí liên Mỹ (IAPA) với sự tham dự của khoảng 300 nhà báo thuộc khu vực Mỹ Latinh, Greenwald tuyên bố sẽ đưa tin về từng vụ do thám trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ hé lộ thêm nhiều vụ theo dõi trong nội bộ nước Mỹ.

 	Cựu phóng viên tờ The Guardian Glenn Greenwald.

Cựu phóng viên tờ The Guardian Glenn Greenwald.

Theo nhà báo Mỹ đang sống tại Brazil này, nhiều hội nghị của các nước Mỹ Latinh đã bị theo dõi, bao gồm hội nghị của Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ (OAS), cũng như các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do, song không đề cập chi tiết.

Greenwald cho biết các tài liệu mật mà cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden có được hiện được lưu giữ ở nhiều nơi trên thế giới.

Tuyên bố của cựu phóng viên The Guardian được đưa ra trong bối cảnh Pháp và Mexico hôm 21/10 đã giận dữ yêu cầu Washington nhanh chóng giải trình về những thông tin rò rỉ từ Snowden, trong đó tố cáo Mỹ đã nghe lén hàng triệu cuộc điện thoại tại Pháp và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã xâm nhập hộp thư điện tử của cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại