TQ 'đánh bẫy' mỹ nhân kế công ty công nghệ cao Nhật như thế nào?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Giám đốc điều hành và các kỹ sư công nghệ tại một số công ty công nghệ cao lớn nhất của Nhật đã sập bẫy mỹ nhân kế của những nữ nhân viên TQ tại một quán bar ở Kyoto.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ tạp chí tin tức Nhật Bản Shukan Jitsuma cho biết, các nhân viên của ít nhất 5 công ty công nghệ cao hàng đầu Nhật Bản là khách quen của một quán bar ở Higashiyama trước khi quán đóng cửa vào tháng 6 và người quản lý Trung Quốc đột nhiên biến mất.

 	Một quán bar ở Nhật Bản

Một quán bar ở Nhật Bản

Mỗi vị khách vào quán phải trả phí vào cửa là 20.000 yên và sau đó sẽ được đội ngũ 8 nữ tiếp viên xinh đẹp, giỏi pha chế đồ uống, nói năng ngọt ngào tiếp chuyện.

Người quản lý quán bar phủ nhận việc các khách hàng của họ nói chuyện công việc tại quán, nhưng thừa nhận những nữ tiếp viên sẵn sàng gặp riêng khách hàng sau đó. Các tiếp viên này được cho là khuyến khích những người đàn ông bàn thảo về các công nghệ mới do công ty phát tiển và chiến lược hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi nỗ lực này không thành thì những nam khách hàng này sau đó rất dễ trở thành đối tượng tống tiền.

Trước khi người quản lý Trung Quốc biến mất, ông này đã bị cảnh sát hỏi tới vì những cuộc hôn nhân giả mạo của mình - một là với nữ tiếp viên người Trung Quốc 32 tuổi, một là với nhân viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 52 tuổi. Shukan Jitsuma cho biết, cuộc hôn nhân với nhân viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản là kế sách của Trung Quốc hòng có được những thông tin về hạm đội tàu ngầm của Nhật.

Theo một nguồn tin của tạp chí nói trên, "các kĩ sư gặp gỡ các cô gái Trung Quốc trong các bữa tiệc sex... bị ép tiết lộ thông tin... Cũng có những trường hợp các kĩ sư này đang dính khoản vay nặng lãi. Họ sẽ bị đe dọa phải cung cấp thông tin".

Nguồn tin này cáo buộc "Trung Quốc đang cố gắng có được công nghệ tàu ngầm của Nhật Bản bằng các hoạt động tình báo". Hoạt động này càng trở nên ráo riết hơn trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Tờ Shukan Jitsuma cho biết, sau khi cảnh sát nước này mở cuộc điều tra quán bar ở Kyoto, các nữ tiếp viên đã nhanh chóng rời khỏi đó để tới các quán bar khác tương tự như vậy trên khắp Nhật Bản và tiếp tục công việc của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại