Tập Cận Bình thề biến Trung Quốc thành ‘cường quốc hàng hải’

Tại một phiên họp với các thành viên của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm 30/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ nỗ lực xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc về hàng hải, và thêm rằng nước này sẽ theo đuổi "những lợi ích hội tụ" với các quốc gia khác trong phát triển đại dương.

Ông Tập cho rằng cần tìm hiểu thêm và quản lý tốt hơn công cuộc phát triển hàng hải. Ông nói Trung Quốc sẽ tuân thủ đường lối phát triển hòa bình, nhưng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi những lợi ích cốt lõi.


	Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc còn mạnh dạn khẳng định rằng Trung Quốc sẽ sử dụng những biện pháp hòa bình và đàm phán để giải quyết những tranh chấp, phấn đấu bảo vệ hòa bình và ổn định.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ chuẩn bị để đối phó với những yếu tố phức tạp, nâng cao năng lực hàng hải và kiên quyết giữ lấy các quyền và lợi ích hàng hải.

Ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ tuân thủ chính sách "gác lại tranh chấp và cùng nhau phát triển", đồng thời thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và thân thiện, tìm kiếm và mở rộng lợi ích hội tụ chung với các nước khác.

Theo ông Tập, trong thế kỷ 21, đại dương và biển có vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của một quốc gia và mở cửa với thế giới bên ngoài. Chúng có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng liên quan đến sự cạnh tranh toàn cầu trong các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, quân sự và công nghệ.

Một báo cáo quan trọng của Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của CPC hồi tháng 11/2012 đã vạch ra chiến lược "sức mạnh hàng hải", kêu gọi Trung Quốc nâng cao năng lực khai thác nguồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển và bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải.

Tại cuộc họp lần này, ông Tập cũng nhấn mạnh vào những nỗ lực khiến ngành công nghiệp hàng hải trở thành một trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc.

Ông nói rằng, các bên liên quan cần nâng cao năng lực và mở rộng các lĩnh vực khai thác tài nguyên biển để "biến kinh tế biển thành một điểm tăng trưởng mới của đất nước".

Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "khai thác bền vững các nguồn tài nguyên biển". Ông cho rằng cần phải cân bằng giữa khai thác và bảo vệ, cũng như kiểm soát ô nhiễm và phục hồi sinh thái.

Ông Tập lưu ý rằng Trung Quốc cần phát triển mạnh mẽ công nghệ đại dương để xây dựng đất nước này thành một cường quốc hàng hải.

Ông kêu gọi các cơ quan có liên quan tạo ra những bước đột phá trong các lĩnh vực chủ yếu như công nghệ an toàn đại dương, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi cũng như những công nghệ cần thiết khác cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển.

Theo Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào các đại dương để phát triển thịnh vượng và sẽ thúc đẩy sức mạnh hải quân thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi với các quốc gia khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại