Báo Trung Quốc hoan hỉ đưa tin dân Nhật biểu tình phản đối máy bay Mỹ

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Theo kế hoạch, Mỹ sẽ điều 12 chiếc máy bay vận tải quân sự kiểu mới MV-22 Osprey tới sân bay Futenma đảo Okinawa (Nhật Bản).

Ngày 30/7, chiến hạm Mỹ đã chở những chiếc máy bay này tới căn cứ quân sự Iwakuni tại tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản). Báo chí Nhật dự đoán, đầu tháng 8 này, 12 chiếc máy bay MV-22 Osprey sẽ được vận chuyển tới căn cứ Futema.

	Máy bay Mỹ đang được điều chuyển đến Nhật Bản

Máy bay Mỹ đang được điều chuyển đến Nhật Bản

Báo “Sankei Shimbun” của Nhật Bản, hôm 30/7 đưa tin, sau khi 12 chiếc máy bay Osprey đáp xuống căn cứ Futema, số lượng máy bay Osprey sẽ tăng lên 24 chiếc, những chiếc máy bay này hoàn toàn có thể thay thế loại trực thăng vận tải tầm trung CH-46 đã cũ kỹ.

Một bài viết đăng trên Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm qua cho biết, quân đội Mỹ còn có kế hoạch lấy doanh trại Fuji ở thành phố Gotemba tỉnh Shizuoka và căn cứ Iwakuni làm cứ điểm, cùng lúc triển khai công tác  huấn luyện bay cho máy bay Osprey tại ba đảo Honshu, Shikoku và Kyushu. Từ tháng 3 năm nay, Mỹ đã tiến hành đưa máy bay Osprey tham gia bay huấn luyện tầm thấp và bay đêm tại Ehime và Kochi trong phạm vi tỉnh Wakayama.

Cũng theo bài báo này tháng 7/2012, 12 chiếc máy bay Osprey đầu tiên đã được vận chuyển tới căn cứ Iwakuni. Trước đó, tỉnh trưởng tỉnh Okinawa đã nhiều lần yêu cầu sửa đổi kế hoạch triển khai căn cứ quân sự. Vì thế, 12 chiếc máy bay Osprey mới được triển khai vận chuyển tới căn cứ Futama lần này.

Hoàn Cầu cho biết, việc điều chuyển máy bay Mỹ đã  làm dấy lên làn sóng phản đối mà họ mô tả là “mạnh mẽ” của người dân Nhật Bản. Bài báo dẫn chứng bằng một thông tin lấy lại từ Kyodo News (Nhật Bản), theo đó, khoảng 80 người dân thành phố Iwakuni tỉnh Yamaguchi sáng 30/7 đã  tham gia biểu tình phản đối sự xuất hiện của máy bay Osprey. Cũng theo thông tin này thì người dân địa phương diễu hành khắp thành phố, giơ cao biểu ngữ  với những dòng chữ “ Chim ưng biển - Osprey hãy trở về Mỹ” hay “Không cho phép lập căn cứ quân sự tại Nhật Bản” …

	Cuộc biểu tình phản đối máy bay Mỹ của người dân Nhật Bản được báo Trung Quốc mô tả là

Cuộc biểu tình phản đối máy bay Mỹ của người dân Nhật Bản được báo Trung Quốc mô tả là "mạnh mẽ"

Bài báo của Hoàn Cầu mô tả việc một phụ nữ 60 tuổi tên là Sakamoto đến từ thành phố Hatsukaichi tỉnh Hiroshima cầm bút viết lên trên cán quạt chữ “phẫn nộ”. Hoàn Cầu dẫn lời người phụ nữ cho biết “Kể từ năm ngoái khi nghe tin máy bay Osprey sẽ được triển khai tại Nhật Bản, nhân dân Nhật đều căm phẫn, nên chúng tôi sẽ không cho phép có lần thứ hai”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại