Báo Trung Quốc: “Hồi sinh” căn cứ Subic là “thêm dầu vào lửa”

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm nay có bài viết cho rằng, việc Philippines chuyển lực lượng không quân, hải quân đến Subic để nhanh chóng tiếp cận khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông là một hành động “đổ thêm dầu vào lửa”.

Philippines đã công bố kế hoạch di chuyển lực lượng hải quân và không quân chính đến Vịnh Subic, một căn cứ quân sự cũ của Mỹ đã đóng cửa vào đầu những năm 1990, trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông đang gia tăng.

Thông báo này được đưa ra cùng lúc các phương tiện truyền thông cho rằng Mỹ đang sử dụng máy bay trinh sát P3C Orion để giám sát hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp.


	Căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Vịnh Subic

Căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Vịnh Subic

Bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu dẫn nhận định của một số nhà phân tích không nêu tên, rằng động thái này cho thấy sự hợp tác quân sự Manila-Washington đang được thắt chặt và sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặc dù không đưa ra được lập luận xác đáng nào, song tác giả bài báo vẫn kết luận rằng điều này sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực.

Kế hoạch di chuyển lực lượng ra gần khu vực trọng yếu trên Biển Đông được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin tiết lộ trong chuyến thăm Hàn Quốc hôm Chủ nhật vừa qua.

Ông Gazmin cũng cho biết Manila vẫn đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho kế hoạch này và ngay sau khi các quỹ được hình thành thì lực lượng không quân và hải quân cùng các hạm đội, máy bay và tàu chiến sẽ tới Vịnh Subic

Bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời Zhu Zhenming, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Vân Nam, cho rằng "có thể Mỹ và Nhật Bản sẽ cung cấp cho Manila các hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật."

Một tài liệu quân sự bí mật của Bộ Quốc phòng Philippines tiết lộ, việc di dời đến Subic sẽ giảm thời gian di chuyển của máy bay chiến đấu khi ra Biển Đông, rút ngắn được hơn 3 phút so với khi cất cánh từ sân bay Clark.

Báo Philippines Star hôm thứ Hai trích dẫn lời Peter Galvez, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines, nói rằng Subic đang được coi là vị trí "chiến lược và hiệu quả về mặt chi phí".

Galvez lưu ý rằng Subic có thể tiếp nhận các tàu lớn và tiên tiến như các tàu khu trục hải quân BRP Gregorio del Pilar và BRP Ramon Alcaraz, đồng thời có sẵn hạ tầng sân bay nên việc di chuyển các đơn vị không quân từ căn cứ Clark ra sẽ dễ dàng hơn.

Thời báo Hoàn Cầu còn dẫn lời Su Hao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Học viện Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng kế hoạch của Philippines khởi động lại căn cứ quân sự vịnh Subic rõ ràng là đòn “song kiếm hợp bích” ứng với sự hiện diện trở lại của một lực lượng quân sự lớn của Mỹ ở Châu Á -Thái Bình Dương.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại