Biển Đông: Dân mạng Trung Quốc kêu gọi ngừng du lịch Hoàng Sa

My Lan |

(Soha.vn) - Một tháng sau khi tàu du lịch trái phép đưa du khách Trung Quốc ra đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cư dân mạng Trung Quốc đang tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng nó có thể phá hủy vẻ đẹp nơi đây.

Dân mạng Trung Quốc bức xúc vì tour du lịch trái phép ra Hoàng Sa
 

Bài viết của thành viên Shadowttt trên một diễn đàn về cá biển, tự hào khoe "chiến tích" bắt được các loài sinh vật biển ở Hoàng Sa khi tham gia tour du lịch trái phép ra đảo này đã chịu vô số các bình luận chỉ trích.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, người này đã trả 8.500 nhân dân tệ để tham gia một tour du lịch trọn gói 7 ngày được tổ chức trái phép tại Hoàng Sa. Bên cạnh các hoạt động phổ biến ở đây là câu cá, lặn biển, xem rùa, bài viết còn khoe khoang về các dịch vụ như thu hoạch, ăn uống những loài sinh vật biển như ngao khổng lồ - một loài được bảo vệ bởi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa (CITES):  "Ngao khổng lồ ngon nhất khi ăn sống, ngon khi ăn với mù tạt và nước tương... Hầu hết các con ngao mà chúng tôi chọn đều nặng ít nhất 4 kg", Shadowttt huênh hoang.

Người này cũng đăng tải những bức ảnh chụp một nhóm các du khách cầm nhím biển và chạm vào cá khi lặn. Các con nhím biển này sau đó trở thành nguyên liệu cho món gỏi và hấp của họ khi cắm trại trên bờ biển.

	Những con nhím biển mà họ bắt gặp khi lặn sẽ trở thành món ăn sau đó.

Những con nhím biển mà họ bắt gặp khi lặn sẽ trở thành món ăn sau đó.

Rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đồng tình với việc "hãy dừng cái gọi là phát triển du lịch trước khi Hoàng Sa bị hủy hoại". Nhiều người cho rằng du lịch là ý tưởng xấu đối với nơi này.

"Đừng chạm vào hay phá hủy các loài sinh vật ở môi trường sống tự nhiên của chúng - đây chẳng phải là điều rất cơ bản hay sao?... Tây Sa (tên gọi không có giá trị pháp lý mà phía Trung Quốc tự ý đặt cho quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) sẽ thế nào sau 2 năm nữa, nếu việc này vẫn tiếp diễn?", một blogger tên là Pan bức xúc.

Trên trang web thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Taobao, một tour du lịch (phi pháp) cắm trại tại Hoàng Sa, được quảng cáo là "chuyến thám hiểm động vật hoang dã ngoài trời", được bán với giá khoảng 8.500 nhân dân tệ. Trong khi đó, chuyến du lịch đơn thuần tới đảo giá 5.000 tệ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ emai: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại