Tàu cứu hộ Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Quan chức Trung Quốc ngang nhiên cam kết sẽ chú ý hơn nữa tới sự an toàn của người Trung Quốc tới thăm các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền trái phép trên biển Đông.

	Tàu cứu hộ Nanhaijiu 209 của Trung Quốc.

Tàu cứu hộ Nanhaijiu 209 của Trung Quốc.

Chinadaily dẫn lời Phó bí thư Đảng ủy Cục cứu hộ Nam Hải thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Zhu Weiqiao khẳng định ngang ngược rằng: "Chúng tôi đã bố trí một tàu gần quần đảo Tây Sa (thực tế là Hoàng Sa của Việt Nam) để đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch tới đó".

Ông này nói rằng con tàu Nanhaijiu 115 hiện đã được triển khai gần đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa với mục đích mà Trung Quốc nói là ứng phó với các vụ tai nạn xảy ra với khách du lịch.

Cục cứu hộ Nam Hải được thành lập nhằm đối phó với các tai nạn trên biển, chịu trách nhiệm cứu hộ các tàu thuyền, máy bay và các phương tiện di chuyển khác của Trung Quốc và nước ngoài trên biển Đông.

Trong 10 năm qua, mục tiêu chính của cục này là đảm bảo an toàn cho các ngư dân, tuy nhiên, theo ông Zhu, trong thời điểm ngày càng có nhiều người muốn ra đảo, đảm bảo an toàn cho khách du lịch mới là ưu tiên hàng đầu.

Zhu trơ trẽn cho rằng: "Với việc thành lập thành phố Tam Sa, du lịch ra biển Đông sẽ phát triển nhanh chóng... Vì thế chúng tôi đã bố trí nhiều lực lượng, nhằm đặc biệt đảm bảo an toàn cho du khách... Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên việc cứu sống người dân, bao gồm cả khách du lịch".

Vào tháng Sáu vừa qua, Cục cứu hộ Nam Hải đã ký một thỏa thuận với hãng tàu thuyền Hainnan Strait Shipping có trụ sở ở Hải Khẩu (Hải Nam), nhằm hỗ trợ an ninh cho tàu du lịch Coconut Princess của công ty này khi đưa khách du lịch ra biển Đông.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại