Sau phát biểu của Tổng thống Ukraine, Mátxcơva nổi giận và chờ đợi lời giải thích

Thanh Huyền |

"Hãy ngưng bắn. Hãy thả các con tin. Hãy rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Hãy đóng cửa biên giới. Tôi cam đoan là chỉ trong hai hoặc ba tuần, sẽ có hòa bình và ổn định ở Ukraine", Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói.

"Đơn giản thế thôi"- Tổng thống Ukraine nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Sydney, Australia hôm qua (11.12).

Theo ông Poroshenko, điều này sẽ dẫn ngay đến hòa bình.

Với phát biểu trên của Tổng thống Ukraine, Mátxcơva đang chờ đợi một lời giải thích chính thức từ Kiev, theo Trung tâm thông tin quốc tế Sputnik của Nga.

Lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đối với Mátxcơva về việc đóng cửa biên giới là "khó hiểu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm qua (11.12) cho biết.

"Trước tiên, chúng tôi phải nói lại rằng đã và hiện không hề có bất cứ bóng dáng binh sĩ Nga nào ở Ukraine, vì vậy làm sao có chuyện rút quân", ông Lukashevich cho biết thêm.

"Chúng tôi sẽ sử dụng một loạt các kênh để yêu cầu một lời giải thích chính thức về các phát ngôn này", ông Lukashevich nói.

Ông Lukashevich cũng bày tỏ thái độ về sứ mệnh giám sát của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu (OSCE) tại Ukraine, sự hiện diện ngày càng tăng của quân NATO gần biên giới với Nga và việc điều tra vụ tai nạn MH17.

Lệnh ngừng bắn được tôn trọng

Theo ghi nhận, lệnh ngưng bắn tại miền Đông Ukraine nhìn chung tiếp tục được tôn trọng vào hôm 11.12.

Tại hiện trường, một sự yên lặng bất thường ở Donetsk - cứ địa của phe ly khai. Dân cư tại các điểm nóng ở mặt trận phía đông cũng xác nhận là nhìn chung lệnh ngừng bắn đã được tôn trọng.

Ở Piski, một ngôi làng dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine gần sân bay Donetsk, một nhân chứng cho biết thỉnh thoảng còn nghe tiếng súng, nhưng chỉ là tiếng vũ khí nhẹ.

Tiếng vũ khí nặng rất hiếm, không như trước đây.

Theo quan chức địa phương vùng Lugansk, sát cạnh Donetsk, tiếng súng đã im ở Stanista Louganska và Chtchastia, nơi từng diễn ra những trận ác chiến trong các tuần qua.

Hiện hai bên đang thương lượng về việc triệt thoái vũ khí nặng. Phát ngôn viên quân đội Ukraine khẳng định việc này có thể bắt đầu một khi hai bên im hẳn tiếng súng.

Trên nguyên tắc, lệnh ngưng bắn mới được thực hiện cùng với việc nối lại đàm phán hòa bình tại Minsk, nhưng thương thuyết đã bị dời lại.

Theo một lãnh đạo phe ly khai, đàm phán có thể mở ra vào hôm nay 12.12, nhưng thời điểm và nơi gặp vẫn còn đang thảo luận.

Phe ly khai đòi hỏi là cuộc thương thuyết phải nêu vấn đề "bãi bỏ phong tỏa kinh tế" mà Kiev áp dụng với các vùng đang do họ kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại