Quan chức Nhà Trắng bị sa thải vì nói xấu chính quyền Obama

Một quan chức an ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng đã bị sa thải vì tội dùng tên giả lên mạng nói xấu chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo báo mạng Politico, ông Jofi Joseph, 40 tuổi, thành viên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), bị phát hiện là người gửi các tin nhắn nói xấu chính phủ lên trang mạng xã hội Twitter với cái tên @NatSecWonk.

Trên Twitter, ông Joseph đã phỉ báng chính quyền từ Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng John Kerry, cố vấn tổng thống Valerie Jarrett cho đến các nghị sĩ Cộng hòa và cả các nhà bình luận chính trị.

 	Ông Joseph ăn lương Nhà Trắng nhưng lại đi nói xấu Chính phủ Mỹ

Ông Joseph ăn lương Nhà Trắng nhưng lại đi nói xấu Chính phủ Mỹ

Trong bức thư điện tử gửi Politico, ông Joseph viết: “Được làm việc cho chính phủ là một vinh dự và tôi lấy làm tiếc vì đã phản bội niềm tin mọi người dành cho tôi. Những lời giễu cợt văn hóa chính trị của thủ đô Washington DC đã trở thành những bình luận ác ý. Tôi nhận trách nhiệm vụ việc và xin lỗi những ai đã bị xúc phạm”.

Nhà Trắng không đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc ngoài việc xác nhận ông Joseph đã bị sa thải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại