Quan chức Nga bóc mẽ "đòn hiểm" của NATO tại Ukraine

Hải Võ |

RT (Nga) ngày 5/3 đưa tin, NATO đang lợi dụng tình hình tại Ukraine để "ép sát" biên giới nước Nga - theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov.

Lợi dụng Ukraine để "ép biên" Nga

Theo ông Antonov, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này đã mở rộng hoạt động một cách đáng kể trong những năm vừa qua và dưới sức ép của họ, các lực lượng đồng minh đang lờ đi vấn đề ngoại giao.

"Chúng tôi nhận thấy các nước thành viên NATO đang lợi dụng tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine làm cái cớ để loại bỏ các công ước ngoại giao và đẩy mạnh áp sát về biên giới nước Nga" - ông Antonov nói.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga, những gì NATO đang làm hoàn toàn "không tương xứng" với những cáo buộc của lãnh đạo tổ chức này về sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine mà Moscow luôn phủ nhận.

"Các hoạt động của NATO có quy mô lớn hơn của Nga rất nhiều" - ông Antonov cho hay.

Nhưng ông cũng thêm rằng, điều này không phải là một mối đe dọa an ninh đối với Nga bởi những gì NATO đang làm chỉ nhằm kiềm chế và trừng phạt Nga vì đã "từ chối chơi theo luật của phương Tây".

"Thay vì đoàn kết lực lượng để chống lại cái ác - mà tệ nhất là chủ nghĩa khủng bố - thì phương Tây lại vẽ ra những sự chia cắt mới nhằm âm mưu chống lại các nước 'không được ưa chuộng'.

Ngày hôm nay, nước Nga chính là mục tiêu đó".

Ông Anatoly Antonov cũng nói thêm, NATO hiện tại không thể được xem "trụ cột" về tự do và an ninh của thế giới, và điều này không hề tốt cho quan hệ Nga - Mỹ.

"Trong suốt sự nghiệp quân sự và ngoại giao của mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến giai đoạn mà quan hệ Nga - Mỹ lại khó khăn đến thế".

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: RIA Novosti.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: RIA Novosti.

Những hành động khiêu khích

Theo RT, những hoạt động của NATO mà Thứ trưởng Antonov cáo buộc bao gồm những cuộc tập trận quy mô lớn ở Đông Âu và diễn tập hải quân ở Biển Đen.

Hôm thứ Tư (4/3), các tàu chiến từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Canada và Romania đã bắt đầu diễn tập tại đây.

Một ví dụ khác là cuộc diễu binh quân sự của NATO diễn ra hôm 24/2 vừa qua chỉ cách biên giới nước Nga 300m, tại thị trấn Narva của Estonia.

Moscow đã xem vụ việc này là "cái gai trong mắt", trong khi Estonia chống chế rằng họ có quyền tổ chức một cuộc diễu binh và di chuyển quân đội "bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của mình".

Trong một động thái khác, Mỹ sẽ gửi 600 lính dù tới Ukraine vào cuối tuần này, Đại tá Michael Foster - Tư lệnh Lữ đoàn Không quân 173 của Mỹ cho biết.

"Nội trong tuần này, chúng tôi sẽ điều động một tiểu đoàn tới Ukraine. Dự kiến, 6 đại đội Mỹ sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện 6 đại đội Ukraine trong mùa hè tới" - ông Foster nói.

Trả lời phỏng vấn Sputnik News (Nga), Michael Foster khẳng định chương trình huấn luyện quân sự giữa Ukraine và Mỹ sẽ không được sử dụng làm "cầu nối" để vận chuyển vũ khí sát thương.

Trong khi đó, hôm thứ Năm (5/3), phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga tuyên bố rằng Mỹ "đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine tại khu vực Kharkov".

Việc Mỹ thúc giục viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev đã dấy lên mối quan ngại tại Moscow, đặc biệt "trong bối cảnh khá tươi sáng của việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk đạt được hôm 12/2" - Bộ ngoại giao Nga cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại