Thêm 6 đại đội Mỹ sẽ được điều động tới Ukraine trong tuần này

Đức Huy |

Sau khi điều động một nhóm nhân viên y tế tới Ukraine để đào tạo quân y nước này, Mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân đội chính phủ Kiev bằng một tiểu đoàn huấn luyện quân sự.

Sputnik News (Nga) hôm nay (3/3) dẫn lời Tư lệnh Lữ đoàn Không quân 173 Mỹ Michael Foster cho biết, Washington sẽ điều động một tiểu đoàn tới Ukraine trong tuần này.

Ông Foster đưa ra tuyên bố này trong khuôn khổ cuộc họp tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Chiến lược Quốc tế tại thủ đô Washington, D.C. Tại đây, ông cũng cho biết tiểu đoàn này sẽ được giao nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho quân đội chính phủ Ukraine.

"Nội trong tuần này, chúng tôi sẽ điều động một tiểu đoàn tới Ukraine. Dự kiến, 6 đại đội Mỹ sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện 6 đại đội Ukraine trong mùa hè tới", ông Foster cho biết.

Viên sĩ quan này cũng khẳng định, quân đội Mỹ tham gia huấn luyện quân sự tại Ukraine sẽ chỉ dừng lại ở cấp tiểu đoàn.

Theo kế hoạch, binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Ukraine trong 6 tháng. Tuy nhiên, ông Foster cho biết hai bên đang thảo luận về việc gia tăng cường độ luyện tập cũng như kéo dài thời gian quân đội nước này đồn trú tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Foster khẳng định chương trình huấn luyện quân sự giữa Ukraine và Mỹ sẽ không được sử dụng làm "cầu nối" để vận chuyển vũ khí sát thương.

"Vận chuyển vũ khí sát thương sẽ được thực hiện qua một quá trình riêng biệt. Chúng tôi sẽ không sử dụng chương trình huấn luyện này để làm điều đó" - ông phát biểu.

Kể từ mùa thu năm 2014, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức các hoạt động huấn luyện quân sự cho lực lượng quân đội chính phủ Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh David Cameron tuần trước cũng tuyên bố sẽ điều động một nhóm cố vấn quân sự tới Ukraine để hỗ trợ Kiev tại chiến trường miền đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại