Quan chức Kiev "vẽ" viễn cảnh Ukraine thắng Nga, thành cường quốc

Quang Huy |

Theo kênh truyền hình Nga Zvezda, cựu thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Volodymyr Horbulin đã "vẽ" ra một kịch bản mà ở đó, Nga sẽ thua trong cuộc chiến với Ukraine.

Trên tờ Zerkalo Nedeli (Ukraine), ông Horbulin cho rằng, cuộc chiến quy mô toàn diện sẽ nổ ra giữa 2 bên khi Nga "công khai can thiệp quân sự vào Ukraine nhằm chiếm hành lang đường bộ dẫn tới Crimea hoặc mở đường tiếp tế trực tiếp cho lực lượng quân sự của mình ở Transnistria".

Mặc dù thừa nhận khá năng này khó có thể xảy ra nhất, nhưng ông Horbulin không phủ nhận mà còn cho rằng phía Kiev có đầy đủ cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

Cựu Thư ký HĐ An ninh Ukraine
Volodymyr Horbulin
Sự kháng cự của người Ukraine trước Nga sớm hay muộn cũng sẽ đưa Ukraine trở thành một trong những quốc gia đứng đầu thế giới và khiến Nga bị công đồng quốc tế cô lập một cách sâu sắc hơn.

Zvezda dẫn lời ông Horbulin khẳng định, sự thua cuộc của Nga sẽ giải quyết triệt để vấn đề Donbass và Crimea, Ukraine sẽ thoát khỏi "đạo quân thứ năm" của Nga và sẽ trở thành "tấm gương anh hùng" để giáo dục lòng yêu nuớc cho những thế hệ Ukraine tương lai.

Ông Horbulin thậm chí còn tin rằng, khi đó, phần lớn những vấn đề trong mối quan hệ Nga-Ukraine sẽ được giải quyết triệt để, và những chặng đường lịch sử của hai dân tộc sẽ mãi mãi chia lìa, còn mức độ đối lập giữa 2 bên sẽ đạt tới đỉnh điểm.

Một kịch bản khác mà cựu thư ký Hội đồng An ninh Ukraine cũng "vẽ" ra trong cuộc phỏng vấn này, liên quan tới cuộc chiến mà ông gọi là chiến tranh toàn diện Ukraine - Nga, là Nga chiếm được một phần lãnh thổ Ukraine.

Zvezda dẫn lời ông Horbulin cho rằng, khi đó, chiến tranh sẽ không kết thúc, Ukraine sẽ tiếp tục chiến tranh du kích và các hoạt động chống phá kẻ thù.

Ông này tin rằng, nếu tình hình diễn biến theo chiều hướng này thì phương Tây chắc chắn sẽ can thiệp, áp dụng những biện pháp trừng phạt cứng rắn với Nga, cô lập chính trị hoàn toàn với lãnh đạo Nga, loại Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an LHQ và các tổ chức quốc tế khác.

Dù cho rằng, Ukraine sẽ giành thắng lợi, song ông Horbulin cũng thừa nhận, quốc gia này sẽ chịu những "mất mát không hề nhỏ".

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của phương Tây và Ukraine về việc hỗ trợ vũ khí và nhân lực cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Mới đây, Moscow còn khẳng định rằng nước này hi vọng Donbass không bị tách rời mà vẫn sẽ nằm trong lãnh thổ của Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại