Putin: "Phương Tây đã phá thì giờ hãy đi mà dọn"

Đức Huy |

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh chỉ có phương Tây mới giải quyết được khủng hoảng Ukraine, AFP đưa tin.

"Vì chính Mỹ và phương Tây, chứ không phải Nga, đã khơi nguồn cho sự bất ổn đó" - ông Putin trả lời phỏng vấn báo chí hôm 19/6.

"Chính phủ Mỹ chỉ biết áp đặt suy nghĩ và những giá trị của họ mà không nghĩ đến việc Nga cũng phải xét đến lợi ích quốc gia của chính chúng tôi" - Tổng thống Nga nói thêm.

Ông nhận định, nếu phương Tây có thể tìm ra cách thuyết phục các bên liên quan đi đến một quyết định chính trị thống nhất, thì khi đó "sẽ không còn vũ khí tại Ukraine".

Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt trong tương lai gần, ông Putin vẫn khẳng định nước Nga đã và đang "cởi mở với toàn thế giới", nhưng cũng cho rằng chỉ có phương Tây mới có thể giải quyết vấn đề Ukraine hiện tại.

Ông Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 19/6. Ảnh: Reuters

Ông Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 19/6. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rạn nứt nghiêm trọng từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu hồi tháng 3/2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình.

Trong đó, nhiều nhà phân tích đánh giá, quan hệ Moscow - Washington đang ở mức căng thẳng nhất từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tuy vậy, ông Putin cho biết Nga và phương Tây đã và đang hợp tác trong các lĩnh vực hạn chế phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và chống khủng bố, những mục đích chung mà ông mong sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ đôi bên.

Ông cũng hi vọng một hiệp ước hạt nhân với Iran sẽ sớm được kí kết.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, ông Putin thừa nhận các lệnh trừng phạt phương Tây đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của kinh tế Nga.

"Nước Nga có đủ nguồn lực để vượt qua những khó khăn kinh tế hiện tại" - ông chủ điện Kremlin trấn an.

"Nhiều người đã nói về viễn cảnh một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nga, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta đã làm chủ được tình thế, dần xóa bỏ những rào cản và đang tự tin vượt qua thời điểm khó khăn này" - ông Putin phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại