Putin: Quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ không có triển vọng gì

Ban Quốc tế |

Cuộc họp báo quốc tế của Tổng thống Nga Putin kết thúc lúc 15h11 (giờ địa phương). Trong vòng 3 tiếng 8 phút, ông đã trả lời các câu hỏi từ 32 phóng viên trong nước và quốc tế.

LTS: Đây là cuộc họp báo "marathon" lần thứ 11 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức với sự tham dự của đông đảo các nhà báo Nga cũng như quốc tế trong 3 nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước của mình.

Tổng cộng 1.392 nhà báo từ các cơ quan truyền thông đã được xác nhận tham dự sự kiện họp báo năm nay.

Những câu hỏi năm nay được cho là sẽ tập trung vào tình hình kinh tế Nga, các vấn đề đối ngoại như quan hệ Nga-phương Tây, cuộc khủng hoảng Ukraine, tình hình ở Syria... cũng chờ đợi sẽ được giải đáp.

Bên cạnh đó, quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán sẽ là một trong những trọng điểm của cuộc họp báo, theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Sự kiện họp báo quốc tế của Tổng thống Nga Putin năm nay được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Tham gia buổi tường thuật với chúng tôi có nhà báo Nguyễn Đăng Phát - nguyên Trưởng ban tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam.

---

Mở đầu cuộc họp báo, sau khi Tổng thống Putin nói mấy lời ngắn vì ông cho rằng "không nên độc thoại dài" mà nên bắt đầu ngay từ những câu hỏi cụ thể để khỏi tốn thời gian. Vì thế, ông đã đề nghị người phát ngôn Dmitry Peskhov điều hành cuộc họp báo.

Người phát ngôn Peskhov nói:

"Năm ngoái, chúng ta đã khởi xướng một truyền thống tốt là bắt đầu từ câu hỏi của phóng viên giàu kinh nghiệm trong nhóm phóng viên chuyên trách của điện Kremlin.

Hiện nay, chúng ta có một phóng viên giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm chuyên trách điện Kremlin, đó là Alexander Gamov, phóng viên của tờ Sự thật Thanh niên.

Tôi muốn dành cho ông ấy cơ hội đầu tiên nêu câu hỏi với Tổng thống".


Các nhà báo tập trung tại Trung tâm thương mại thế giới ở Krasnaya Presnya, thủ đô Moscow, Nga tham dự cuộc họp báo quốc tế của ông Putin. Ảnh: Sputnik

Các nhà báo tập trung tại Trung tâm thương mại thế giới ở Krasnaya Presnya, thủ đô Moscow, Nga tham dự cuộc họp báo quốc tế của ông Putin. Ảnh: Sputnik

Bắt đầu cuộc họp báo ngay với một câu hỏi về kinh tế của phóng viên Gamov, ông Putin cho rằng cần phải duy trì ngân sách năm 2016 do giá năng lượng giảm mạnh. Dự báo giá dầu mỏ 50 USD/thùng cho năm 2016 là quá lạc quan. 

Từ quý 2 năm nay, kinh tế Nga đã có những dấu hiệu bước đầu ổn định. Khủng hoảng đã vượt qua đáy. Công nghiệp có những dấu hiệu tốt, đặc biệt là các cơ sở công nghiệp ở Viễn Đông.

Khả quan nhất là tình hình sản xuất nông nghiệp. Nhân cuộc họp báo, ông Putin bày tỏ lời cám ơn tới những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đã rất nỗ lực trong 1 năm qua.

Mặc dù tổng kim ngạch ngoại thương có giảm sút, song thặng dư thương mại vẫn đạt được.

Tình trạng thất thoát vốn ra nước ngoài đã giảm bớt, đặc biệt là trong quý 3 năm 2015, nguồn vốn đổ vào nền kinh tế Nga đã đạt mức khả quan.

Ông cũng nói tới việc nợ nước ngoài của Nga giảm, đó chính là mặt tích cực của các biện pháp cấm vận phương Tây với Nga.

Putin cho rằng, dự trữ ngoại hối của Nga vẫn còn đáng kể, tỉ lệ thất nghiệp trong nước ở mức gần 5,6%, đó là kết quả của hoạt động hiệu quả của chính phủ trong năm qua. 


Theo cựu Tổng biên tập RT Oliver Carroll, Putin tức giận vì giá dầu: Chúng ta đã từng trông chờ vào dầu ở mức giá $100/thùng. Năm ngoái chúng ta phải thay đổi mọi kế hoạch vì giá dầu giảm xuống còn $50/thùng. Giờ chỉ còn $36/thùng, chúng ta sẽ lại cần thích ứng.

Theo cựu Tổng biên tập RT Oliver Carroll, Putin tức giận vì giá dầu: "Chúng ta đã từng trông chờ vào dầu ở mức giá $100/thùng. Năm ngoái chúng ta phải thay đổi mọi kế hoạch vì giá dầu giảm xuống còn $50/thùng. Giờ chỉ còn $36/thùng, chúng ta sẽ lại cần thích ứng".


Nhà báo Nguyễn Đăng Phát tham gia tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Tổng thống Nga. Ảnh: Mạnh Quân

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát tham gia tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Tổng thống Nga. Ảnh: Mạnh Quân

Các vấn đề về Thổ Nhĩ Kỳ, Syria


Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik


Phóng viên người Nga Sergei Brilev

Phóng viên người Nga Sergei Brilev

Putin đáp trả câu hỏi về Ukraine 


Ảnh: Sputnik

Ảnh: Sputnik

 Sẵn sàng phát triển quan hệ với Mỹ

Putin giải đáp thắc mắc về con gái

Quan hệ Nga-Gruzia

Khả năng Ukraine cắt đường trung chuyển khí đốt sang châu Âu và dự án "Dòng chảy phương Bắc"


Phóng viên Vladimir Kondrachev

Phóng viên Vladimir Kondrachev

Về liên minh Hồi giáo chống IS do Ả Rập Xê Út đứng đầu

Về cuộc điều tra vụ ám sát cựu Phó thủ tướng Boris Nemtsov

Putin nói về tầm quan trọng của thành phố Sevasstopol

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại