Ông Putin đáp trả ra sao khi bị nhà báo Ukraine "hỏi xoáy"?

Đức Huy |

Trong khuôn khổ cuộc họp báo thường niên với các hãng thông tấn quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã và đang có "nhân sự" hoạt động tại Ukraine.

Đến lượt đặt câu hỏi của mình, nhà báo Ukraine đã hỏi rằng: "Ngài Tổng thống khẳng định không có quân nhân Nga ở Donbass? Vậy nhân đây tôi muốn chuyển đến ngài lời chào của Đại uý Yerofeev và Trung sĩ Alexandrov. Các ông có định trao đổi họ với Sentsov, Savchenko và những người khác nữa hay không?

Sang năm tới, có thể trông đợi gì ở thoả thuận Minsk? Liệu các ông có tiếp tục tấn công hay lại đề xuất các cuộc thương lượng mới?" 

Phóng viên Ukraine hỏi vặn Tổng thống Putin
Phóng viên Ukraine hỏi vặn Tổng thống Putin

Đáp lại, ông Putin cho biết phía Nga chưa từng phủ nhận việc họ đã và đang có những "nhân sự" tại Ukraine để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, trong đó có liên quan đến quân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định những "nhân sự" này không liên quan tới quân đội nga.

Ngoài ra, trong câu trả lời của mình, ông Putin cũng nhấn mạnh những điểm sau:

- Nga sẽ không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới lên Ukraine

- Nga sẽ không dành cho Ukraine bất kì ưu đãi thương nghiệp vào kể từ tháng 1/2016

- Nga không hề có ý định trầm trọng hóa căng thẳng tại Ukraine

- Nga muốn đi tới một biện pháp giải quyết tình hình, nhưng điều đó không được phép ảnh hưởng tiêu cực tới người dân miền đông Ukraine

- Nga muốn hiệp ước Minsk được thực thi

- Kiev đang không hoàn thành phần việc của mình trong hiệp ước Minsk, cụ thể là việc trao quy chế tự trị đặc biệt cho Donbass

- Nga đã sẵn sàng thuyết phục người dân miền đông Ukraine về sự cần thiết của việc đi đến một hướng giải quyết ổn thỏa

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại