Phó Thủ tướng Nga: Phương Tây đừng mong trừng phạt được Nga!

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Phó Thủ tướng Nga khẳng định Mỹ, Đức và các nước phương Tây có nghĩ ra bất cứ biện pháp trừng phạt nào thì cũng không thay đổi được chính sách của Moscow.

RIA Novosti dẫn lời Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov tại một diễn đàn quốc tế ở Berlin cho hay: "Không thể thực thi các biện pháp trừng phạt Nga. Càng kêu gọi trừng phạt, các biện pháp trừng phạt đối với Nga càng khắc nghiệt thì xã hội Nga càng trở nên linh hoạt, chúng tôi sẽ tìm ra nhiều cách khác nhau để vượt qua khó khăn".

Phó Thủ tướng Nga cũng khẳng định rằng Moscow không có kế hoạch đưa ra các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhằm trả đũa phương Tây.

Tuyên bố này của ông Shuvalov được đưa ra trong thời điểm phương Tây đang kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì hành động mà Mỹ gọi là sự tái sáp nhập bất hợp pháp Crimea vào Nga. Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào kinh tế đối với một vài quan chức Nga, bao gồm cấm visa và phong tỏa tài sản.

Mặc dù EU chưa công bố quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga, song liên minh này đe dọa sẽ áp đặt chúng trong trường hợp căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang.

Ông Shuvalov cho rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ đẩy Ukraine, quốc gia vốn đang chịu khủng hoảng, lún sâu vào nỗi đau chính trị: "Về vấn đề Ukraine, tôi tin rằng sẽ là tội ác nếu cứ co kéo nước này theo nhiều hướng khác nhau và nói rằng nó chỉ có một lựa chọn: hoặc trở thành thành viên EU, hoặc trở thành thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại