Pháp sẽ làm điều ngược lại với Anh trong vấn đề Ukraine

Thảo Nguyên |

Pháp không có kế hoạch gửi các giảng viên quân sự hoặc trang thiết bị đến Ukraine, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay (25.2) tuyên bố.

Theo ông Fabius, nước Pháp sẽ làm điều trái ngược với Anh. Trước đó, hôm 24.2, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo, Anh sẽ cử các giảng viên đến Ukraine để huấn luyện quân sự cho lực lượng của Kiev.

“Anh đã đưa ra một đường lối cứng rắn trong tình hình hiện tại và đang xem xét một số biện pháp như Thủ tướng Cameron nói là gửi các giảng viên quân sự đến huấn luyện cho Kiev.

Chúng tôi cũng có lập trường của mình nhưng vẫn thúc đẩy giảm leo thang xung đột”, ông Fabius nói trên đài phát thanh Info của Pháp.

Pháp là một bên trong cuộc đàm phán dạng thức Normandy về vấn đề hòa giải ở Ukraine, cùng với đó còn có Nga, Đức và Ukraine.

Cuộc họp gần đây nhất của bộ tứ này là hôm 24.2 tại Paris.

Chính quyền Kiev nhiều lần yêu cầu các đối tác nước ngoài hỗ trợ vũ khí sát thương cho quân đội của mình.

Hôm 24.2, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko tuyên bố, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất đã đồng ý cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Một số quốc gia Châu Âu trong đó có Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev.

Về phía Mỹ, kết quả một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, hơn một nửa số người được hỏi phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, song Washington vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại