Ông Putin: "Phương Tây muốn xích gấu Nga, rồi sẽ bẻ hết răng và móng vuốt"

Thiên Hà |

Các nước phương Tây muốn xích "gấu Nga", nhổ răng và cuối cùng nhồi bông, tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo.

Tổng thống Putin cho biết các lệnh trừng phạt chống Nga là phi lý với một quốc gia độc lập.

Tổng thống Nga sử dụng phép ẩn dụ khi nói về "con gấu bị xích" trong cuộc họp báo với báo chí thường niên ngày 18.12.

Câu chuyện để trả lời cho các nhà báo về những rắc rối của nền kinh tế Nga sau khi tái thống nhất với Crimea.

"Các lệnh trừng phạt đưa ra không phải vì chúng ta sáp nhập Crimea.

Đó là chi phí phải có để chúng ta bảo vệ quốc gia Nga", ông Putin nói.

Ông Putin cho rằng Mỹ sẽ không dừng trừng phạt kể cả khi kết thúc cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Obama nói rằng kể cả khi "gấu Nga" bắt đầu "ngồi yên ăn hoa quả và mật ong" (ám chỉ một nước Nga bình thường) thì Mỹ cũng sẽ không dừng các lệnh trừng phạt lại.

"Phương Tây không cho chúng ta phát triển độc lập. Họ luôn luôn tìm cách xích chúng ta lại.

Sau khi trói buộc được chúng ta, họ sẽ bẻ hết răng và móng vuốt của chúng ta", ông Putin nói thêm.

"Ngay khi con gấu bị xích lại, chẳng ai cần đến nó nữa.

Phương Tây sẽ quăng con gấu bị xích vào một chỗ. Họ tiếp tục thâu tóm luôn rừng Taiga của chúng ta.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Nga sở hữu Siberia là không công bằng".

"Mỹ lấy Texas từ Mexico thì có công bằng không?

Nhưng chúng ta kiểm soát vùng đất của mình thì họ lại nói không công bằng", tổng thống Putin kết luận.

Phương Tây luôn có một lập trường chống Nga rất lâu trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu.

Phương Tây "hỗ trợ trực tiếp cho nhóm khủng bố ở Bắc Caucasus", mở rộng NATO về phía đông và thành lập lá chắn tên lửa ở Đông Âu là những bằng chứng chống lại Nga của phương Tây.

Tổng thống Putin còn cho rằng truyền thông phương Tây cũng góp phần bôi nhọ nước Nga như cách họ đưa tin về Olympic Sochi.

Mỹ và châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Lệnh trừng phạt được gia tăng khi chiến sự ở Miền Đông Ukraine gia tăng.

Phương tây cho rằng Nga hậu thuẫn cho lực lượng ly khai. Nga lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại