“Nước Nga tuyên bố thế giới đơn cực đã kết thúc”

Theo ông Rogozin, chính sự kiện sáp nhập Crimea vào Nga là dấu chấm hết cho thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu.

Ngày 18/3, trong cuộc họp với các đồng nghiệp tại Cơ quan hợp đồng quốc phòng Nga, Phó Thủ tướng Rogozin tuyên bố: "Hôm nay nước Nga đã tuyên bố rằng thế giới đơn cực đã kết thúc. Nước Nga đã nhận về mình trọng trách vô cùng to lớn."

Ông Rogozin coi sự trở về của Crimea và Sevastopol vào thành phần Nga là một sự kiện lịch sử và “ngày hồi sinh của sự giác ngộ dân tộc Nga.”

Phó Thủ tướng Nga cho rằng, các sự kiện vừa qua đã thể hiện tinh thần quả cảm, tình đoàn kết và kề vai sát cánh của người dân Nga ở trong và ngoài nước Nga.

Ngày 18/3, Chính quyền Crimea và Nga đã ký hiệp ước sáp nhập nước cộng hòa Crimea, bao gồm thành phố Sevastopol, vào Nga.

Kiev gọi bước đi này của Nga là bất hợp pháp.

Trong diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao lâm thời Ukraine đã triệu đại biện lâm thời về các vấn đề Nga tại Ukraine đến trụ sở của Bộ này để tuyên bố và trao công hàm phản đối hành động ký kết hiệp ước nói trên.

Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố Liên minh này không công nhận hiệp ước vừa ký giữa Nga và NATO.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại