Nhật cáo buộc Trung Quốc làm tổn hại hòa bình

Ngày 29-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố cách hành xử của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với Nhật đang làm tổn hại hòa bình khu vực.

Theo hãng tin AFP, ông Onodera khẳng định: “Tôi cho rằng việc tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku là vùng xám giữa hòa bình và tình huống khẩn cấp”.

 	Tàu Nhật và tàu Trung Quốc đồi đầu trên vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Nhật và tàu Trung Quốc đồi đầu trên vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Trước đó, chính quyền Tokyo cảnh báo sẽ bắn hạ các máy bay tuần tra xâm nhập không phận Nhật. Đáp trả lại, Bắc Kinh tuyên bố việc Nhật bắn máy bay Trung Quốc sẽ là “hành vi tuyên chiến”.

Trong ba ngày cuối tuần qua, Nhật Bản liên tiếp phải triển khai máy bay chiến đấu giám sát máy bay Trung Quốc bay gần khu vực đảo Okinawa ra Thái Bình Dương.

“Việc nhiều máy bay Trung Quốc bay giữa đảo Okinawa và Miyako là hành vi bất thường - Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh - Điều đó cho thấy Trung Quốc đang mở rộng khu vực hoạt động quân sự”.

Tuần trước, Nhật cho biết sẽ bắt đầu cuộc tập trận với sự tham dự của 34.000 binh sĩ từ ngày 1-11 để tăng cường năng lực bảo vệ biển đảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại