Viện trợ của Nhật Bản cho Philippines nhiều gấp 30 lần Trung Quốc

Tổng các khoản viện trợ của Nhật Bản cho Philippines để khắc phục hậu quả bão Haiyan đã lên đến 52 triệu USD, trong khi Trung Quốc mới viện trợ 1,7 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ tăng số tiền cứu trợ cho Philippines, quốc gia vừa bị tàn phá bởi “siêu bão” Haiyan, từ 10 triệu USD lên 30 triệu USD. Ngoài ra, một lượng hàng hóa cứu trợ trị giá 2 triệu USD sẽ được chuyển cho Philippines thông qua các tổ chức phi chính phủ.

Tokyo cho hay tổng lượng cứu trợ dành cho Philippines sẽ ở mức khoảng 52 triệu USD bao gồm 20 triệu USD từ quỹ giảm đói nghèo tại Ngân hàng phát triển châu Á chi nhánh Manila.

So với khoản cứu trợ trên từ Nhật Bản, tiền cứu trợ đến từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cho Philippines đang ở mức rất thấp. Trung Quốc và Philippines đang “hục hặc” vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Hôm 14/11, Trung Quốc thông báo sẽ chuyển thêm 1,6 triệu USD tiền cứu trợ cho Philippines, chủ yếu dưới dạng lều và chăn, sau khi bị dư luận thế giới chỉ trích vì tuyên bố sẽ chỉ gửi khoản viện trợ nhỏ bé 100.000 USD cho Manila thông qua Hội chữ thập đỏ.

Hôm 13/11, Nhật Bản cho biết đã sẵn sàng gửi khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản tới Philippines và đây sẽ là lực lượng cứu hộ lớn nhất mà Nhật Bản điều ra nước ngoài.

Hôm 12/11, Nhật Bản đã điều 50 binh sĩ tới hỗ trợ Philippines về y tế và giao thông. Tokyo cho biết số binh sĩ còn lại sẽ được điều động tùy thuộc vào yêu cầu từ phía Philippines.

Trước đó, Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã từng tham gia các hoạt động cứu nạn trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại