Nghị sỹ Mỹ: ‘Chuyển trục’ là vô nghĩa nếu để TQ lấn tới'

Phát ngôn trên được ông Dana đưa ra trong phiên điều trần của Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 30/10 vừa qua.

Ông nhận định: chiến lược lâu dài của Trung Quốc chính là bành trướng, khiêu khích, thách thức, và cuối cùng là thống trị khu vực. Đồng thời, ông lên tiếng cảnh báo nếu Washington không nhận ra rõ điều này, chiến lược chuyển trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là “vô nghĩa”.

Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Dana Rohrabacher. Ảnh: Top News

Ông nhận định: chiến lược lâu dài của Trung Quốc chính là bành trướng, khiêu khích, thách thức, và cuối cùng là thống trị khu vực. Đồng thời, ông lên tiếng cảnh báo nếu Washington không nhận ra rõ điều này, chiến lược chuyển trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là “vô nghĩa”.

Chia sẻ quan điểm này, trước buổi điều trần, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế Richard Fisher đã bày tỏ những quan ngại về những hoạt động hàng hải đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông lưu ý rằng việc Bắc Kinh đang liên tục dùng sức ép quân sự để theo đuổi các yêu sách chủ quyền đang ngày càng đẩy các căng thẳng gần hơn với xung đột, đặc biệt với Nhật Bản và Philippines.

Ngoài ra, ông Fisher còn đánh giá việc Trung Quốc luôn uy hiếp các đồng minh của Mỹ sẽ tạo ra một thách thức không nhỏ đối với Washington trong việc bảo vệ các quốc gia này, từ đó rất có thể làm suy giảm lòng tin của họ đối với Mỹ.

Theo ông Fisher, hiện tại, Nhật Bản luôn trong tình trạng đối đầu phi bạo lực với các lực lượng quân sự và bán quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa bao giờ khả năng bùng nổ xung đột lại leo cao như thời điểm này. Trong khi đó, Philippines lại đang bị các lực lượng Trung Quốc dần đẩy ra khỏi khu vực trong và ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ).

Một quan chức khác của Mỹ là Steven Mosher - người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dân số - khẳng định: Washington phải tiếp tục duy trì Hạm đội Thứ 7 ở Nhật Bản để kiềm chế Trung Quốc. Nếu không, Bắc Kinh chắc chắn sẽ dùng vũ lực để chiếm đóng các đảo tại Biển Đông và sau đó sẽ có thể yêu cầu các tàu thuyền phải xin phép họ trước khi qua lại vùng lãnh hải mà họ đơn phương gọi là “vùng biển nội địa”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại