Vụ ĐSQ Úc bị tố nghe lén: Phản ứng của các nước

My Lan |

(Soha.vn) - Nhiều quốc gia châu Á đã lên tiếng bày tỏ thái độ trước cáo buộc đại sứ quán Úc tại những nước này được sử dụng như một cơ sở cho các hoạt động gián điệp.

Ngày 31/10, tờ Sydney Morning Herald (SHM) dẫn nguồn của một quan chức tình báo Úc và tài liệu của Edward Snowden cho biết Cơ quan tình báo chính phủ Úc (DSD) đã sử dụng các đại sứ quán Úc ở Hà Nội (Việt Nam), Jakarta (Indonesia), Bắc Kinh (Trung Quốc), Dili (Timor Leste) và Kuala Lumpur (Malaysia), Port Moresby (Papua New Guinea) cùng nhiều nước khác để tiến hành nghe lén điện thoại, thu thập thông tin tình báo khắp châu Á. Nó được cáo buộc là một phần của hệ thống do thám Mỹ.

Theo tờ này, trước thông tin chấn động trên, Bộ Ngoại giao Indonesia đã yêu cầu triệu tập Đại sứ Úc ở Indonesia Greg Moriarty tới văn phòng bộ vào ngày 1/11 để "đưa ra lời giải thích chính thức cho chính phủ Úc" về vụ việc.

AFP dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết, chính phủ của ông "không thể chấp nhận và kịch liệt phản đối sự xuất hiện của các cơ sở nghe lén tại đại sứ quán Úc ở Jakarta... Cần phải nhấn mạnh rằng, nếu thông tin này là thật thì hành động đó không chỉ là vi pham an ninh, mà còn là một sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức và quy tắc ngoại giao, và chắc chắn không phù hợp với tinh thần của mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia".

Tờ SMH cho hay, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đang ở Perth trong chuyến công du tới Úc để tham dự một cuộc họp với người đồng cấp Úc Julie Bishop.


	Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa

Trước đó, ông Teuku Faizasyah, cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống Indonesia, cũng bày tỏ bức xúc rằng việc sử dụng đại sứ quán vào những mục đích như thế này là không thể chấp nhận được, vi phạm an ninh nghiêm trọng và có thể "gây tổn hại tới lòng tin".

Trong khi đó, nhận định về cáo buộc nghe lén tại Đại sứ quán Úc, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Trung tướng Paradorn Pattanathabutr, lạc quan rằng người Úc không thể có khả năng tiến hành việc nghe lén tinh vi như vậy:  "Nói về công nghệ và máy móc, Mỹ linh hoạt và tiên tiến hơn Úc... Vì thế tôi có thể nói rằng việc Đại sứ quán Úc được sử dụng làm trung tâm thông tin liên lạc cho gián điệp là không đúng sự thật".

Về phần mình, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Mỹ phải làm rõ thông tin về các đại sứ quán Úc. Reuters dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: "Trung Quốc hết sức lo ngại về các thông tin này và đề nghị Mỹ phải giải thích...Chúng tôi cũng đề nghị các đại sứ quán ở Trung Quốc và nhân viên đại sứ quán tôn trọng công ước Vienna. các hiệp định quốc tế, không can dự đến những hoạt động gây hại cho an ninh và lợi ích của Trung Quốc".

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết chính phủ Malaysia coi cáo buộc nghe lén này là vấn đề nghiêm trọng và rằng nước này sẽ điều tra xem liệu Đại sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur có được sử dụng phục vụ việc nghe lén hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại