Nghị sĩ Pháp: Mỹ muốn mở ra một cuộc chiến ở châu Âu

Thiên Hà |

Nhà lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia Pháp (FN) bà Marine Le Pen, đã gọi Brussels là "tay sai của Mỹ" trong chính sách Ukraine của EU. Bà cũng cáo buộc Mỹ muốn mở ra một cuộc chiến ở châu Âu và mở rộng NATO sát biên giới Nga.

"Thủ đô châu Âu (Brussels) không có đủ sự khôn ngoan để từ chối nghe lời Mỹ trong chính sách về Ukraine", bà Le Pen nói với báo chí Pháp vào ngày 8.2.

"Trong chuyện Ukraine, chúng ta cư xử như là tay sai của Mỹ", bà cho biết ngay trước khi cảnh báo rằng "mục tiêu của Mỹ là muốn mở ra một cuộc chiến ở châu Âu để NATO tiến sát đến biên giới Nga".

Bà Le Pen cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu làm ngơ để chính phủ Ukraine "đánh bom dân thường", và nói rằng những người ở Crimea và cả Đông Ukraine cũng cần phải được dân chủ.

Bà Le Pen trước đây thường xuyên chỉ trích chính sách của EU về khủng hoảng Ukraine và cáo buộc châu Âu không độc lập trong hành động vì có Mỹ.

Vào tháng 9, bà nói với tờ báo Le Monde rằng cuộc khủng hoảng đang xảy ra ở Ukraine là "lỗi của Liên minh châu Âu", Brussels đã "tống tiền Ukraine trước bằng cách bắt Ukraine chọn giữa châu Âu và Nga (thay vì giải pháp cho Ukraine trung lập)".

Lời của bà Le Pen cũng tương đồng với nhận xét của cựu Thủ tướng Pháp ông Francois Fillon, khi ông trả lời phỏng vấn với kênh 5 của Pháp vào ngày 8.2 rằng Mỹ đang cố "mở ra một cuộc chiến tranh ở châu Âu, và nó sẽ kết thúc trong thảm họa".

Ông cũng nói thêm khi cuộc chiến nổ ra như mọi lần Mỹ sẽ rút ra khỏi cuộc chiến để mặt đồng minh phải đánh nhau với Nga.

"Cuộc chiến tranh xảy ra bắt nguồn từ xung đột Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Và thực sự không có lý do gì cho cuộc chiến đó", ông Fillon nói.

Ông Fillon còn cho rằng Mỹ bị "mù" và dùng một cách tiếp cận tình hình không đúng với thực tế, Mỹ chỉ đang cố gắng để "giải quyết tất cả bằng bạo lực" thay vì đàm phán.

Theo cựu Thủ tướng Pháp thì người Mỹ đơn giản là muốn Ukraine trở thành vệ tinh của mình mà không thèm quan tâm đến việc một quốc gia như Ukraine có quan hệ khắng khít với cả Nga và châu Âu.

Ngày 7.2, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nói rằng châu Âu có một phần "nền văn minh chung với Nga", và châu Âu nên tránh để xảy ra một cuộc xung đột quân sự không cần thiết trên toàn lục địa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại