Nghị sĩ Nga đòi biến điện Kremlin thành..."nhà trắng"

Mikhail Degtyaryov - nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do tại Nga đã gửi thư lên quốc hội đề nghị thay đổi kiến trúc của điện Kremlin, biểu tượng cho chính quyền Nga từ hàng trăm năm nay.

Ông Mikhail Degtyaryov đã viết thư cho Quốc hội Nga và nói rằng năm 2017 sẽ đánh dấu kỷ niệm 650 năm của điện Kremlin. Do đó, ông đề nghị khôi phục lại hình ảnh màu trắng của điện Kremlin như lúc mới xây ban đầu.

Ông Degtyaryov cho rằng hình ảnh điện Kremlin màu trắng sẽ trở thành một biểu tượng của sự thống nhất không gian Á-Âu trong lòng nước Nga, và rằng nó sẽ gợi lại biểu tượng của sự thống nhất của các quốc gia nhỏ vào đại công quốc Muscovy (tiền thân của Nga) thời trung cổ.

Ông Degtyaryov còn nói thêm, quyết định cuối cùng có thể được thực hiện sau một cuộc trưng cầu quốc gia.

"Hình ảnh của điện Kremlin uy nghiêm màu trắng sẽ tượng trưng cho sự ưu việt của đạo đức trong lối sống hàng ngày của người dân và các nhà lãnh đạo của chúng ta, và trái ngược với sự suy thoái đạo đức của nền văn minh phương Tây", Degtyaryov đã viết trong thư gửi quốc hội Nga và nội dung này được công bố trên trang web của đảng Dân chủ tự do Nga vào thứ Ba (16.9).

Đây không phải là kiến nghị đầu tiên ​​liên quan đến lịch sử và màu sắc của ông Degtyaryov. Vào giữa tháng Bảy, ông Degtyaryov nói với báo chí rằng ông đã chuẩn bị một dự luật để thay đổi thứ tự màu trắng, màu xanh và màu đỏ trên cờ hiện tại của Nga thành màu đen, vàng và trắng vốn được các hoàng đế Nga dùng vào những năm cuối thế kỷ 19.

Ông nói rằng lá cờ đen - vàng - trắng thích hợp hơn cho các sự kiện quan trọng diễn ra ở Nga. Tuy nhiên, các nghị sĩ khác đã bác bỏ đề nghị này và cho rằng đề xuất đổi cờ là không cần thiết.

Cần lưu ý rằng các bức tường đá vôi trắng và ngọn tháp của điện Kremlin đã hoàn toàn thay thế bằng pháo đài gạch đỏ vào cuối thế kỷ 15. Trong thế kỷ 18, điện Kremlin đã được quét vôi trắng nhưng nước sơn đã bị mất sau vụ hỏa hoạn Moscow vào năm 1812.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại