Báo Anh phản pháo: Trung Quốc "mở cờ trong bụng" về vụ Scotland

Hải Võ |

Tờ The Times (Anh) đăng tải bài bình luận, cho rằng Trung Quốc đang đối diện với sự kiện Scotland đòi độc lập bằng thái độ "mở cờ trong bụng".

Phóng viên của The Times tại Bắc Kinh cho hay, trong lúc Anh Quốc ê chề trước toàn thế giới với nỗi đau “tan đàn xẻ nghé”, thì câu nói “vui như mở hội” đã thể hiện chính xác thái độ của Bắc Kinh đối với sự kiện này.

Việc Scotland có độc lập hay hầu như không ảnh hưởng đến các chiến lược quốc tế của Trung Quốc, nhưng truyền thông chính thống nước này vẫn hoàn toàn không chấp nhận phần tử ủng hộ độc lập. Bất chấp điều đó, Trung Quốc vẫn cảm thấy “hả hê” khi chứng kiến Anh Quốc nếm “trái đắng” từ nền dân chủ của mình.

Báo Anh chỉ trích Trung Quốc hả hê khi thấy Anh nhận hậu quả từ chế độ dân chủ của chính mình.

Báo Anh chỉ trích Trung Quốc "hả hê" khi thấy cuộc bỏ phiếu ngày 18/9 đang trở thành cơn ác mộng với người Anh.

Theo The Times, mặc dù rất nhiều người Trung Quốc hy vọng có được nhiều quyền dân chủ hơn tại quốc gia này, thì bọn họ cũng khó chấp nhận “chuyện động trời” như việc trưng cầu dân ý của một nhóm người có thể quyết định được tương lai của cả Anh Quốc.

The Times nhận định, kể từ khi Trung Quốc giành lại được chủ quyền đối với Hồng Kông từ tay Anh Quốc năm 1997 thông qua con đường đàm phán thì quốc gia này đã có sự thỏa mãn vì chiến thắng được một đế quốc lớn. Và hiện tại thì Bắc Kinh cũng vui không kém vì “đối thủ cũ” đang đứng trước nguy cơ mất đi một phần lãnh thổ chỉ vì vấn đề bỏ phiếu dân chủ.

Trang BBC tiếng Trung phân tích, theo quan niệm của người Trung Quốc thì định nghĩa một quốc gia lớn bao gồm lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc và tiềm lực quốc gia. BBC chỉ ra, xét theo quan niệm cố hữu này của Trung Quốc thì nước Anh hoàn toàn không đạt bất kỳ tiêu chuẩn nào của một nước lớn, đồng nghĩa với Trung Quốc luôn xem Anh là 1 nước nhỏ. Với thái độ như vậy, Trung Quốc đương nhiên sẽ khó chịu khi thường xuyên bị Anh chất vấn và phê bình về nhiều vấn đề.

Chỉ còn không đầy 24 giờ nữa, cuộc bỏ phiếu quyết định số phận của Vương quốc Anh sẽ được diễn ra. Ảnh: Sky News.

Chỉ còn không đầy 24 giờ nữa, cuộc bỏ phiếu quyết định "số phận" của Vương quốc Anh sẽ được diễn ra. Ảnh: Sky News.

The Times cũng dẫn lời một bài viết đăng trên Thời báo Hoàn Cầu, nói rằng một khi Scotland giành độc lập thì Thủ tướng Anh David Cameron sẽ trở thành “tội nhân thiên cổ”. Tờ báo Anh Quốc vạch trần tâm lý cười trên nỗi đau người khác của Trung Quốc và chỉ ra Bắc Kinh muốn Anh Quốc phải thừa nhận rằng trên trường quốc tế hiện nay, Anh không đã còn là một quốc gia có quyền lực “nâng lên đặt xuống” nữa.

Theo BBC, một nguyên nhân khác khiến Trung Quốc vui vẻ trước “nỗi đau” của Anh xuất phát từ mối quan hệ mật thiết của Bắc Kinh với ông Alex Salmond, Thủ hiến Scotland đồng thời là người lãnh đạo cuộc vận động độc lập.

BBC tiết lộ, Alex Salmond đã phát triển quan hệ thân thiết với Bắc Kinh từ lâu, thông qua các chuyến thăm. Đặc biệt, ông Salmond luôn tỏ rõ lập trường công nhận Trung Quốc là nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới.

Thậm chí, sau vụ Thủ tướng Anh Cameron gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma khiến quan hệ Trung – Anh trở nên lạnh nhạt, thì Alex Salmond đã thẳng từng từ chối hội kiến Đạt Lai Lạt Ma khi ông có chuyến thăm Scotland.

Ngược lại, khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có chuyến thăm Scotland thì ông Salmond cũng không bỏ lỡ cơ hội thắt chặt thêm mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh.

Ông Alex Salmond (phải) nâng ly cùng Thủ tướng Trung Quốc tại Edinburgh ngày 9/1/2011, trong chuyến thăm của ông Lý tới Scotland. Ông Lý Khắc Cường khi đó vẫn còn là Phó thủ tướng Trung Quốc. Ảnh: Zimbio.com.

Ông Alex Salmond (phải) nâng ly cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Edinburgh ngày 9/1/2011, trong chuyến thăm của ông Lý tới Scotland. Ông Lý Khắc Cường khi đó là Phó thủ tướng Trung Quốc. Ảnh: Zimbio.com.

Mặc dù vậy, The Times kết luận, thái độ “vui trên nỗi đau người khác” của Trung Quốc rất có thể sẽ dẫn tới hệ quả xấu cho chính nước này, bởi Bắc Kinh luôn đau đầu với thách thức đến từ các phần tử chủ nghĩa ly khai ở Tân Cương và Tây Tạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại