Nghi ngờ máy bay mất tích cạn nhiên liệu, rơi ở Ấn Độ Dương

Theo Reuters, phân tích vệ tinh mới nhất về chiếc máy bay mất tích bí ẩn cho hay, có thể chiếc máy bay này đã bị rơi ở Ấn Độ Dương do cạn nhiên liệu

Báo cáo mới nhất này được đưa ra đúng một tuần sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh bất ngờ mất tín hiệu và mất tích.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu trước báo giới: “Tín hiệu máy bay mất tích bị ngắt một cách cố ý và có thể bị cưỡng ép. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm”’.

Cũng theo Reuters, một quan chức Mỹ tiết lộ, đến thời điểm này chiếc máy bay có thể đã hết nhiên liệu và khả năng rơi ở khu vực Ấn Độ Dương là rất cao.

Kể từ khi chiếc MH370 của Malaysia Airlines mất tích, những giả thiết về số phận của chiếc máy bay này đã được đưa ra như khủng bố, nổ trên không, động cơ hỏng, sơ suất của phi công … Tuy nhiên, các giả thiết trên đều đã được các nhà chức trách phân tích và loại trừ. Đến nay, vị trí của chiếc máy bay MH370 vẫn đang là một ẩn số.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại