Mỹ-Hàn sẵn sàng đàm phán và sẵn sàng can dự vào Triều Tiên

Q.M |

Mỹ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Triều Tiền muốn đối thoại nghiêm túc về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hôm nay, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Triều Tiền muốn đối thoại nghiêm túc về việc từ bỏ chương trình hạt nhân, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang ở thăm Mỹ, theo Yonhap.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thượng đỉnh bàn về nhiều vấn đề, trong đó có an ninh liên quan đến Triều Tiên.

Theo ông Obama thì chương trình hạt nhân và tên lửa khiến cho Bình Nhưỡng không thu được gì ngoài việc ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập và cũng sẽ không có được sự phát triển kinh tế nếu cứ dồn sức cho các chương trình hạt nhân, tên lửa, vũ khí…

Ngoài ra, cả bà Park Geun-hye và ông Obama đều cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề nếu cứ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo hay hạt nhân: “Họ sẽ phải đối mặt với hậu quả, bao gồm cả những biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc”.

Cả hai Tổng thống tuyên bố sẽ “can dự vào Triều Tiên” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, ông Obama khẳng định cách xử lý vấn đề hạt nhân Iran sẽ được tham khảo, rút kinh nghiệm cho bán đảo liên Triều.

Trước đó, có nhiều thông tin phân tích của các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm xa trong thời gian tới để “đưa vệ tinh lên quỹ đạo”; tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều cho rằng đây là vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo vốn đang bị Liên hợp quốc cấm.

Triều Tiên cũng từng tuyên bố về một cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại