*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định cách tiếp cận thực tế, có sự điều chỉnh, nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua con đường ngoại giao, nhưng không tìm kiếm một cuộc “mặc cả” lớn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang có dấu hiệu hoạt động trở lại. Điều này đã được một trang web chuyên về Triều Tiên thuộcTrung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra các chính sách mới nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của quốc gia tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm qua.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "mục tiêu cuối cùng" của Mỹ về vấn đề Triều Tiên không phải là “đóng băng” chương trình hạt nhân.
Cả Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cần có sự thay đổi về chiến lược nếu muốn tạo ra đột phá trong đàm phán phi hạt nhân.
Giới phân tích cho rằng, sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và Trung Quốc sẽ là chìa khóa để chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội kết thúc, Tổng thống Donald Trump nêu rõ trở ngại giữa ông và Chủ tịch Kim Jong-un chỉ duy nhất một vấn đề: Bình Nhưỡng sẽ nhận được gì nếu phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 2/3 tái khẳng định rằng tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gợi ý phá bỏ toàn bộ tổ hợp hạt nhân chính tại Yongbyon, vốn được coi là "trái tim" của chương trình hạt nhân Triều Tiên.
Cựu lãnh đạo FBI Andrew McCabe cho rằng ông Trump tin tưởng đánh giá của ông Putin về chương trình hạt nhân Triều Tiên hơn cả của cơ quan tình báo Mỹ.
Nga quyết định chặn báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc(HĐBA LHQ) về Triều Tiên vì không đồng ý một số nội dung.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton hôm 1-7 cho biết ông tin rằng phần lớn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể bị loại bỏ trong vòng 1 năm.
Một quốc gia nghèo, sống trong mối lo sợ bị uy hiếp bởi nước lớn láng giềng, đã hy sinh rất nhiều để có được vũ khí hạt nhân như một thứ "bùa hộ mệnh", và đến nay vẫn sở hữu vũ khí này.
Tâm điểm