Mỹ tiết lộ mục tiêu cuối cùng đối với chương trình hạt nhân Triều Tiên

Phương Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "mục tiêu cuối cùng" của Mỹ về vấn đề Triều Tiên không phải là “đóng băng” chương trình hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm qua (9/7), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh, "mục tiêu cuối cùng" của Mỹ về vấn đề Triều Tiên không phải là “đóng băng” chương trình hạt nhân, mà là "loại bỏ hoàn toàn" vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng, hiện cũng không có bất kỳ thông báo nào về lịch trình đàm phán cấp chuyên viên giữa các nhóm đàm phán của Mỹ và Triều Tiên. Trước đó, tại cuộc gặp hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đã dừng các thử nghiệm bom hạt nhân và tên lửa từ năm 2017, nhưng các quan chức Mỹ tin rằng nước này đã mở rộng kho vũ khí của mình bằng cách tiếp tục sản xuất nhiên liệu bom và tên lửa. Vì vậy Mỹ hy vọng quá trình này sẽ bị đóng băng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại