Ly khai Ukraine: "Quân đội Kiev vẫn chưa chịu yên"

Hải Võ |

Đại diện ly khai Ukraine cáo buộc quân đội chính phủ "không bảo đảm tình trạng yên tĩnh" ở sân bay Donetsk và đã gây xung đột khiến một binh sĩ dân quân bị thương ngày 6/3.

Hãng tin ITAR-TASS của Nga đưa tin, Ukraine "vẫn không bảo đảm 'tình trạng yên tĩnh' xung quanh khu vực sân bay Donetsk" - đại diện Bộ quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin nói hôm 6/3.

"Kiev vẫn không bảo đảm an ninh xung quanh khu vực nhà ga mới của sân bay Donetsk - nơi mà chúng tôi muốn thu gom thi thể binh sĩ Ukraine" - ông Basurin cho hay.

Ông này cho biết thêm, trước sự hiện diện của Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE), "Ukraine đã bảo đảm các vấn đề liên quan tới thu gom thi thể từ khu vực sân bay, cũng như thi thể ở vùng giao tranh".

"Một lần nữa, bọn họ lại thất bại trong việc thực thi nghĩa vụ của mình.

Bằng chứng là đã có tin báo rằng binh sĩ lực lượng dân quân bị thương lúc 11h15 hôm nay (6/3, giờ địa phương) tại sân bay.

Xe tăng Ukraine đã khai hỏa vào những vị trí của DPR" - Eduard Basurin tố.

Theo TASS, hôm 4/3, phe ly khai và quân đội Kiev đã thống nhất ngừng bắn tại sân bay Donetsk để thu gom thi thể.

"Chúng tôi đã thỏa thuận với Ukraine về việc ngừng bắn trong vòng 1 tuần tại sân bay" - Basurin nói. Phía Ukraine cũng xác nhận sẽ "làm hết khả năng" để việc thu gom thi thể được diễn ra nhanh nhất.

Phe ly khai tố Kiev liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ hôm thứ Ba (3/3). Ảnh: TASS.

Phe ly khai tố Kiev liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ hôm thứ Ba (3/3). Ảnh: TASS.

Trong một diễn biến khác, phe ly khai Donetsk hôm 5/3 cũng tố quân chính phủ Kiev vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông tới 15 lần trong vòng 24 giờ.

Nguồn tin từ Bộ quốc phòng DPR cũng cho biết, 3 vụ tấn công được ghi nhận gần khu vực ngừng bắn Shirokino và 1 vụ khác tại Peski, miền Đông Ukraine.

TASS cho hay, phe ly khai cáo buộc, quân đội Kiev đã khai hỏa bằng đạn pháo, tên lửa cầm tay và súng phóng lựu. Hiện chưa có báo cáo về dân thường bị thương vong.

Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được bởi các lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp tại thủ đô Minsk, Belarus hôm 12/2, tình trạng ngừng bắn ở miền Đông Ukraine có hiệu lực kể từ 0h ngày 15/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại