Cuộc chạy trốn của nhà SX phim hàng đầu xứ Hàn khỏi Triều Tiên

Nguyễn Nhung |

Một đôi vợ chồng nhà sản xuất phim hàng đầu Hàn Quốc cho biết họ đã bị Triều Tiên bắt cóc để... phát triển ngành điện ảnh nước này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc.

Nằm ngoài ý tưởng của mọi nhà làm phim Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắt cóc một nhà sản xuất phim cùng với một nữ diễn viên hàng đầu nước này để phục vụ việc sản xuất phim cho nhà lãnh đạo Kim Jong-il, một tín đồ của điện ảnh - BBC cho hay.

Đó dường như là một giải pháp đơn giản, bởi Triền Tiên cần các kỹ năng làm việc và trong một số trường hợp, họ cần những người lành nghề.

Là một tín đồ điện ảnh, cố lãnh đạo Kim Jong-il dành tình yêu cuồng nhiệt cho những thước phim của Hollywood, đặc biệt là phần đầu tiên của loạt phim Rambo, tất cả những bộ phim do Elizabeth Taylor đóng và loạt phim về điệp viên James Bond.

Có lẽ chính những tác phẩm điện ảnh này đã nuôi lớn ý tưởng về các hoạt động bí mật của ông.

Các nhà ngoại giao của Triều Tiên ở các nước phương Tây khi đó có thêm một nhiệm vụ, là phải lấy được bản sao của những thước phim bom tấn để ông Kim xem tại Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, vị cố chủ tịch Triều Tiên muốn nhiều hơn thế, khi điện ảnh Triều Tiên tụt hậu và không thể cạnh tranh trên trường quốc tế. Ông muốn trở thành nhà sản xuất của những bộ phim được các liên hoan phim lớn trên thế giới thừa nhận.

Và lời giải rõ ràng nhất, ít nhất là với ông, đó là bắt cóc cặp vợ chồng nhà làm phim nổi tiếng nhất của Hàn Quốc khi đó, để giúp Triều Tiên sản xuất ra những bộ phim để đời.

Vợ chồng ông Shin Sang-ok và Choi Eun-hee năm 1989 sau khi trốn thoát khỏi Triều Tiên. Ảnh: BBC.

Ông Shin Sang-ok và vợ Choi Eun-hee năm 1989, sau khi trốn thoát khỏi Triều Tiên. Ảnh: BBC.

Kế hoạch bắt cóc nhà làm phim và diễn viên Hàn Quốc

Theo BBC, nữ diễn viên Choi Eun-hee là người đầu tiên bị bắt cóc. Năm 1977, sự nghiệp diễn xuất của bà không được thuận lợi.

Đúng thời điểm đó, bà được một người tự xưng là doanh nhân Hồng Kông tiếp cận với lời đề nghị thành lập một công ty sản xuất phim với hứa hẹn, bà sẽ vực dậy ít nhất là vận may và tiền tài của mình nếu không có cơ hội tái xuất trên màn hình.

Theo một ấn phẩm viết về Kim Jong-il của học giả Paul Fischer, Choi Eun-hee sau đó đã đồng ý sang Hồng Kông.

Tuy nhiên, trên đường đến với nơi lập nghiệp mới, bà đã bị bắt cóc; và, 8 ngày sau nữ diễn viên này đã ở trong một biệt thự sang trọng, được bảo vệ liên tục tại Bình Nhưỡng.

Sau khi vụ việc xảy, chồng bà Choi là nhà làm phim Shin Sang-ok và vợ cũ đã đến Hồng Kông tìm bà. Tại đây, ông Shin cũng bị bắt cóc.

“Một người nào đó đột nhiên chụp một cái túi lên đầu tôi và sau đó tôi chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì” - ông Shin sau này chia sẻ.

Buộc phải sản xuất phim

BBC tiết lộ, ngay sau khi bị bắt, hai vợ chồng nhà làm phim người Hàn Quốc phải sống tách biệt nhau. Ông Shin phải ở tù 4 năm do chống đối lại mọi kế hoạch hợp tác với Bình Nhưỡng.

Sau khoảng thời gian này, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho phép hai vợ chồng ông Shin đoàn tụ và cuối cùng ông cũng đã mềm lòng.

“Phải mất 5 năm sống tại Triều Tiên, họ mới bắt đầu hợp tác làm phim (với Triều Tiên) và vào thời điểm đó làm phim là cuộc sống của họ.

Cả hai đều nhận thấy ông Kim Jong-il là một nhà sản xuất phim có hiểu biết” - tác giả Paul Fischer chia sẻ.

Hai bên đã làm việc với nhau và sản xuất hàng loạt các bộ phim cho Triều Tiên. Đáng chú ý nhất là bộ phim mà sau này đã trở thành biểu tượng của một giáo phái cổ điển – Pulgasari.

Một cảnh trong phim Pulgasari

Một cảnh trong phim Pulgasari. Ảnh: BBC.

Bỏ trốn ở châu Âu

Sau 8 năm sống ở Triều Tiên, cuối cùng, hai vợ chồng nhà làm phim người Hàn Quốc cũng giành được sự tin tưởng của ông Kim Jong-il.

Họ được phép đến Vienna và chính tại đây họ đã bỏ trốn, ẩn náu trong đại sứ quán Mỹ tại Áo và được CIA thẩm vấn.

Ông Shin Sang-ok đã qua đời, còn bà Choi Eun-hee hiện đang sống ở Seoul. Mặc dù khẳng định đã bị bắt cóc, song họ vẫn xin lỗi Kim Jong-il vì đã lừa dối ông.

Chính quyền Bình Nhưỡng đã phủ nhận cáo buộc bắt cóc hai công dân Hàn Quốc và khẳng định vợ chồng ông Shin đã tự tìm đến Triều Tiên cư trú, cùng với những bằng chứng có lợi cho mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại