Ly khai cứng đầu chống lệnh Kiev, EU sẽ bắt Nga phải "chịu trận"

Quỳnh Phương |

EU và Mỹ có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới lên Nga, nếu nước cộng hoà Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR, LPR) không tổ chức cuộc bầu cử địa phương theo luật pháp ở Ukraine.

Báo Nga Kommersant dẫn nguồn tin trong giới ngoại giao phương Tây cho hay, nếu DPR và LPR không thể đạt được thoả thuận với Kiev về cuộc bầu cử ở địa phương, thì phương Tây chắc chắn sẽ buộc tội họ phá vỡ thoả thuận Minsk và đổ trách nhiệm cho Điện Kremlin.

Nguồn tin này lưu ý: "Phe ly khai tuyên bố rằng chính quyền Ukraine không thảo luận với họ về các điều kiện tổ chức bầu cử địa phương, nhưng không phải vậy".

Theo giới ngoại giao phương Tây, ly khai "đã không thể hiện rằng họ sẵn sàng thoả thuận, đồng thời yêu cầu tổ chức bầu cử vào một ngày khác với toàn bộ Ukraine. Họ không thể hiện rằng họ sẵn sàng tổ chức bầu cử theo đúng quy định của luật pháp Ukraine".

Một nguồn tin khác tiết lộ, nếu ly khai tự ý tổ chức bầu cử vào ngày giờ khác tại Donbass, "không tuân theo luật pháp của Ukraine và không nằm dưới sự giám sát của các giám sát viên quốc tế, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh và là thách thức với thoả thuận Minsk".

Nguồn tin này cáo buộc, "không ai ở châu Âu và Mỹ tin rằng Nga không thể tác động tới phe ly khai".

Nguồn tin thứ ba trong giới ngoại giao phương Tây, dù không chỉ rõ các biện pháp trừng phạt chống Nga nào sẽ được áp dụng, song cho hay: "Nếu thoả thuận Minsk bị phá vỡ theo một cách thô bạo như vậy, thì chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác".

Theo các nguồn tin, các vấn đề liên quan tới điều khoản và điều kiện của cuộc bầu cử địa phương ở Donbass sẽ được thảo luận trong các cuộc họp của Bộ trưởng nhóm Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức, Ukraine) ở Minsk sắp tới.

Vấn đề này cũng nằm đầu bảng trong chương trình nghị sự giữa các nhà lãnh đạo "Bộ tứ", nhiều khả năng được tổ chức tại New York vào cuối tháng 9, trong khuôn khổ phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, một nguồn tin trong Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine tuyên bố sẽ không cho phép một loạt các thành phố ở Donbass tiến hành bầu của địa phương vào tháng 10 tới, bởi "có sự đe doạ đến an toàn cá nhân của các thành viên Uỷ ban bầu cử và cử tri".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại