EU "báo động đỏ" vì thế lực Nga trỗi dậy giữa lòng châu Âu

Hải Võ |

Sputnik News (Nga) hôm 30/8 cho hay, Nga đã và đang "tận hưởng" mối quan hệ đặc biệt với một số quốc gia vùng Balkan, trong khi phương Tây chưa bao giờ thoải mái về điều đó.

Theo Sputnik, phương Tây cuối cùng đã quyết định phải hành động. Những năm gần đây, liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tìm cách phá vỡ mối liên kết giữa Nga và vùng Balkan.

Đối với EU, điều này có nghĩa họ phải thúc đẩy mở rộng khối, vốn là một quá trình chậm chạp và khó khăn.

Các quốc gia Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia và Montenegro đều đã nhận được những lời hứa hẹn về việc gia nhập liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức ở Brussels vẫn luôn tỏ ra mơ hồ về chi tiết của các lộ trình này.

Sputnik cho rằng, điều đó không đáng ngạc nhiên bởi trên thực tế, tiếng nói có giá trị nhất - cho phép mở đường gia nhập EU của các nước Balkan - thuộc về Berlin.

"Ủy ban châu Âu (EC) ngày nay không thể làm gì ở Balkan nếu không được Đức 'bật đèn xanh'." - tờ The Economist (Anh) dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết.

Đức vẫn được xem là nước đề xướng và ủng hộ mạnh mẽ nhất việc thống nhất các quốc gia châu Âu trong một khối, và đã cam kết sẽ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của các quốc gia Balkan.

Điều này trở nên rõ ràng hơn vào tháng 7 vừa qua khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thực hiện chuyến thăm 3 nước khu vực này là Albania, Bosnia, Serbia.

The Economist chỉ ra, trở ngại đang tăng lên đối với Mỹ và EU ở Balkan, nhưng có một vấn đề trở nên nổi bật hơn hẳn. "Thái độ thông cảm với Nga đang nổi lên ở một số nước (vùng Balkan)", tờ báo Anh khẳng định.

Mới đây nhất, Serbia đang có dự định tham gia vào cuộc tập trận quân sự chung dự kiến tổ chức tại Nga vào tháng 9 tới.

Sputnik bình luận, phương Tây đang thấy sự ấm lên trong quan hệ Nga-vùng Balkan là một diễn biến địa chính trị nguy hiểm cần phải bị ngăn chặn. Và việc đẩy mạnh tiến trình hội nhập EU dường như là cách duy nhất.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đay Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic trước cuộc hội đàm tại Belgrade ngày 9/7/2015. Ảnh: Reuters.

Tiếng nói ủng hộ Nga tăng lên

Tờ Handelsblatt của Đức đánh giá Nga đang được các nước Balkan đối xử như một thế lực toàn cầu, trong khi nhóm này tỏ ra cảnh giác với EU vì đã thất bại trong việc thực hiện các cam kết thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Trên đường phố thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina, nhiều người trẻ mặc những chiếc áo phông in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi thích Vladimir" - một người tên Darijo Marakovic nói với tờ báo Đức - "Putin luôn đạt được những gì ông ấy muốn... Ở một mức độ nào đó ông ấy là chúa của chúng tôi".

Anh này cũng khẳng định Tổng thống Nga "là hy vọng duy nhất cho khu vực Balkan". Rất nhiều người dân ở nước này đặt hy vọng ở Nga và rất tin tưởng vào điều đó.

Một cuộc điều tra thực hiện bởi tờ Politika của Serbia cho thấy hơn 61% người được trưng cầu muốn chính phủ của họ thắt chặt mối quan hệ với Moscow.

Hồi năm ngoái, Moscow đã nhanh chóng trợ giúp Serbia cùng với Bosnia khi các nước này hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 1 thế kỷ.

Handelsblatt dẫn lời một người lớn tuổi làm nghề bán rau ở Belgrade, thủ đô của Serbia nói: "Hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị mất nơi cư trú đang chờ được giúp đỡ.

Trong khi Brussels còn mải mê thảo luận 'các bước của lộ trình', thì Nga đã cung cấp những sự hỗ trợ thiết thực nhất như gửi máy bay, thiết bị dọn dẹp, y tế và cứu hộ..."

Trong chuyến thăm "chớp nhoáng" đến Belgrade hồi năm ngoái, Tổng thống Nga đã được chào đón bằng những tiếng hô vang "Putin".

Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic cũng không ngần ngại gọi Nga là "đồng minh lớn" của quốc gia này, bất chấp Moscow đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

"Serbia sẽ không đi ngược lại những nguyên tắc đạo đức của mình chỉ vì một vài thái độ tiêu cực nhằm vào Nga" - ông Nikolic khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại