"Lời nói dối" 2 năm trước khiến Putin chưa quyết gặp Kerry ở Nga

Ngọc Minh |

Cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern nhận định, nhiệm vụ của ông Kerry trong chuyến thăm Nga lần này "phụ thuộc vào việc, ông ta phục tùng ai".

Tôi hi vọng ông ta làm việc cho Tổng thống Obama, chứ không phải là những kẻ tân bảo thủ từng ra lệnh cho ông ta trước đây", ông McGovern chia sẻ.

Chuyên gia này nhắc lại, hơn 2 năm trước, theo mệnh lệnh của Kerry - nhân vật chính ủng hộ mạnh mẽ việc lật đổ Bashar al-Assad, Mỹ gần như rơi vào vũng lầy quân sự ở Syria.

"Ngày 30/8, Kerry đã 35 lần nói rằng chính quyền của Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công bằng vũ khí hoá học bên ngoài thủ đô Damascus".

Tổng thống Obama mới đây (trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic) đã nói với Jeffrey Goldberg rằng, khi đó, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã chạy tới gặp ông ấy và thông báo:

"Ngài Tổng thống, tôi biết Bộ trưởng (Kerry) đã quy trách nhiệm cho Bashar al-Assad về các vụ tấn công bằng vũ khí hoá học, nhưng ở thời điểm này, ngài nên biết rằng - hãy để tôi nói như thế này - kết luận đó chưa chắc chắn"".

Sự việc này, ông McGovern tiết lộ, đã khiến Tổng thống Obama thận trọng hơn với Kerry, đồng thời kiểm soát cấp dưới của mình một cách chặt chẽ hơn. Ở thời điểm đó, Obama đã mất dần niềm tin vào Kerry.

Trong chuyến thăm của Obama tới St.Peterburg năm 2013, chính Putin đã thuyết phục người đồng cấp của mình về việc dừng cuộc chiến toàn diện chống lại chính quyền Syria.

"Putin đã nói với Obama về Kerry: "Ông ta đang nói dối, ông biết ông ta đang nói dối mà"".

Còn giờ đây, cựu chuyên gia CIA McGovern lạc quan, "dường như Kerry đã tìm thấy đức tin của mình. Obama đã giao nhiệm vụ cho ông ấy, và ông ấy đã thực hiện chúng, trái ngược với hai năm rưỡi trước đây.

Mọi chuyện phụ thuộc rất nhiều vào chuyến đi này của Kerry. Putin sẽ không gặp Kerry nếu ông không chắc chắn rằng Obama đang chơi bài ngửa và sẽ không nghe theo Kerry".

Ông McGovern tin rằng, Ngoại trưởng Mỹ tới Moscow lần này bởi những lo ngại của Tổng thống Nga rằng, Mỹ đã nhẫn nhịn của Mỹ với Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Israel.

Ông này dự đoán Nga sẽ kêu gọi Mỹ kiềm chế Thổ Nhĩ Kỳ và tuân theo những thoả thuận do Ngoại trưởng 2 nước vạch ra.

Theo quan điểm của ông McGovern, hoà bình trong khu vực có thể tồn tại lâu dài hay không là phụ thuộc vào việc, ai là cấp trên thực sự của Kerry.

"Vẫn còn phải chờ xem liệu Kerry có tuân theo chỉ đạo của Obama và liệu họ có thực sự đạt được thoả thuận ở Syria hay Ukraine hay không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại