Lộ thông tin "con gái Putin" chủ trì dự án tỉ đô, Kremlin nói gì?

My Lan |

Một số kênh tin tức của Nga có thông tin mới về người phụ nữ được cho là con gái Putin. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống nói "Đó không phải là việc của tôi".

Người đứng đầu dự án trị giá tỉ USD?

Những đồn đoán quanh con gái Putin bắt đầu từ thông tin của RBC - một hãng truyền thông đa phương tiện độc lập của Nga.

Trong bài viết với tiêu đề "Ai đứng sau việc mở rộng MSU (Đại học Quốc gia Moscow)", phóng viên RBC tập trung vào một người phụ nữ với cái tên Katerina Vladimirovna Tikhonova.

Tikhonova đang là người điều hành Innopraktika, một tổ chức phụ trách công tác chuẩn bị cho dự án trị giá 1,7 tỉ USD. Đó là dự án xây dựng cơ sở vật chất mới cho MSU - một "Thung lũng Sillicon" tại Nga trên khu đất rộng 600 mẫu (gần 2,5 km2).

RBC không hề nhắc tới bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa Putin và Tikhonova, tuy nhiên tiết lộ, một số doanh nhân có ảnh hưởng, cũng là những người thân thiết và ủng hộ Putin, đã tham gia vào dự án trên.

Trong khi đó, trang NEWSru của Nga dẫn nhận định của nhà báo người Thụy Sĩ Oleg Kashin cho rằng, RBC có ẩn ý khi nói nhiều tới Katerina Tikhonova. Theo ông này, cô có thể chính là một trong 2 cô con gái của Tổng thống Putin.

Sau khi cái tên Katerina Tikhonova nổi lên trên mạng, nhà báo Kashin đã bắt tay tìm kiếm và phát hiện thêm một số thông tin trùng hợp thú vị.

Tikhonova sinh cùng ngày với cô con gái Katerina của Putin - ngày 31/8/1986. Và cái tên của cô có gì đó rất gần với tên mẹ vợ cũ của Tổng thống Nga, bà Catherine Tikhonova.

Hình ảnh của Katerina Tikhonova trong vai trò là thành viên cấp cao của dự án trị giá tỉ USD tại Đại học Moscow.

Hình ảnh của Katerina Tikhonova trong vai trò là thành viên cấp cao của dự án trị giá tỉ USD tại Đại học Moscow.

"Tôi không biết cô ấy là ai"

Trước những thông tin mới được tiết lộ, phản ứng của điện Kremlin cũng như mọi lần trước đây, khi báo chí trong và ngoài nước đề cập đến đời tư của Tổng thống Putin.

Trang tin tức NEWSru dẫn lời phát ngôn viên của Putin, ông Dmitry Peskov, trả lời: "Tôi không biết cô ấy là ai", khi được hỏi về danh tính người phụ nữ này, cũng như việc liệu có đúng con gái ông Putin đang làm việc tại MSU.

"Tôi không biết. Đó không phải là việc của tôi. Tôi làm việc với Tổng thống, không làm việc với con ông ấy".

"Làm mạnh thêm huyền thoại về Putin"

Trong bài viết trên trang Bloomberg, nhà báo Leonid Bershidsky nhận định, những đồn đoán lần này mang lại nhiều lợi ích cho Putin hơn là cho những người chỉ trích ông.

"Nó cho thấy rằng, ít nhất thì một trong 2 cô con gái của ông ấy cũng đang tham gia một cách sâu sắc vào đời sống nước Nga và đang làm việc một cách chăm chỉ, nhằm ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám".

Trong khi đó, việc ông Peskov không thẳng thừng phủ nhận những đồn đoán mới xuất hiện này sẽ chỉ làm cho nó càng lan ra. “Tuy nhiên, đó là điều mà điện Kremlin muốn”.

"Đối với họ (những người ủng hộ Putin), Putin là chiến lược gia, người đàn ông chăm lo cho cả đất nước.

Vậy thì chẳng phải là tuyệt vời hay sao, khi một trong những người con của ông ấy có thể giúp cho ông trong công việc, tại thời điểm khó khăn này?. Câu chuyện này sẽ chỉ làm mạnh thêm huyền thoại về ông".

Dung nhan cũng như tung tích của con gái Tổng thống Nga luôn là điều bí ẩn, bởi ông không muốn công khai đời sống riêng tư của mình.

Gần như tất cả những gì công chúng biết về các đệ nhất tiểu thư điện Kremlin chỉ là 2 cái tên - Yakaterina (28 tuổi) và Maria (29 tuổi), một vài bức ảnh hiếm hoi từ thuở nhỏ cùng những lời tâm sự ngắn ngủi trong cuốn sách về cha mình năm 2000.

Đã từng có không ít đồn đoán khác nhau về 2 cô con gái của Tổng thống Nga.

Người ta từng nói rằng, Maria Putina đã sống với bạn trai người Hà Lan trong một chung cư ở Voorschoten, Hà Lan.

Còn cô em gái Katerina thì chuẩn bị kết hôn với con trai của một sĩ quan Hàn Quốc từng công tác tại Đại sứ Quán Hàn Quốc ở Moscow.

Tuy nhiên, các thông tin này sau đó đều bị điện Kremlin phủ nhận.

Hồi tháng 11/2014, ông Putin tiết lộ thêm rằng, cả 2 cô con gái của ông đều đang sống ở Nga và gặp cha mình 1 - 2 lần mỗi tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại