Lộ diện Tổ Lãnh đạo Cải cách toàn diện Trung Quốc

Ngày 22/1, Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương triệu tập phiên họp đầu tiên, có thể đã bộc lộ toàn bộ danh sách thành viên.

Ngày 30/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị quyết định thành lập Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương, khi đó chỉ công bố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, làm Tổ trưởng.

Tuy nhiên, theo báo chí Hong Kong hôm 23/1, phiên họp đầu tiên của Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương diễn ra vào ngày 22/1 dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình đã xác nhận một số vị trí chủ chốt khác và hé lộ danh sách thành viên của cơ cấu quyền lực mới này. Tại phiên họp đầu tiên nêu trên, sự xuất hiện của các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác là Lý Khắc Cường (Thủ tướng), Lưu Vân Sơn (Thường trực Ban Bí thư) và Trương Cao Lệ (Phó Thủ tướng Thường trực) đã được Tân Hoa xã đưa tin với chức danh Tổ phó Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương.

Ngoài ra, tham gia phiên họp đầu tiên của Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương còn có nhiều quan chức cấp cao thuộc hệ thống đảng, chính quyền, quốc hội và mặt trận tổ quốc mà phần lớn cơ quan truyền thông Hong Kong tin rằng họ là thành viên chính thức của Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương. Đó là bà Lưu Diên Đông (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng), ông Mã Khải (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng), ông Uông Dương (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng) và những thành viên chủ chốt thuộc hệ thống chính pháp, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Chu Cường và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Tào Kiến Minh.

Bên cạnh đó, có mặt trong phiên họp còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Lý Kiến Quốc; Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc kiêm Tổng Thư ký Vương Chấn; Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Đỗ Thanh Lâm; Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc kiêm Tổng Thư ký Trương Khánh Lê; Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Vương Chính Vĩ. Ngoài ra, người ta còn thấy nhiều quan chức chủ chốt của các cơ quan trung ương cũng có mặt như Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Triệu Lạc Tế; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lưu Kỳ Bảo; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Lật Chiến Thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương Vương Hộ Ninh và Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương Triệu Hồng Chúc.

Nếu đúng là các quan chức này xuất hiện trong danh sách thành viên Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương, cơ cấu mới này có tới 4/7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị; 14/25 Ủy viên Bộ Chính trị, đủ cho thấy tầm quan trọng cũng như phạm vi bao quát của nó đối với công cuộc cải cách tương lai của Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại