Abe so sánh quan hệ Nhật - Trung với Chiến tranh TG thứ Nhất

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhận định, sự gia tăng ổn định về chi tiêu quân sự của Trung Quốc là nguồn cơn chính gây ra bất ổn định trong khu vực.

Reuters dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, trong một cuộc họp báo, ông Abe đã nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang ở trong "tình trạng tương tự" như Anh và Đức trước năm 1914, khi mà quan hệ về kinh tế giữa 2 nước này không thể ngăn chặn được xung đột.

Theo Thủ tướng Nhật, nếu xung đột quân sự nổ ra thật thì đó sẽ "không chỉ là tổn thất lớn đối với Nhật Bản và Trung Quốc mà còn là đối với thế giới, và chúng ta cần phải chắc chắn rằng điều đó không xảy ra".

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng nhận định, Nhật Bản và Trung Quốc nên tránh những sai lầm trong quá khứ của Anh và Đức khi tham chiến trong chiến tranh Thế giới thứ Nhất.

Ông Suga giải thích rằng, những bình luận này của ông Abe không nên được hiểu rằng có thể nổ ra chiến tranh giữa 2 gã khổng lồ của châu Á. Ngược lại, điều đó có ý rằng, thay vì đưa ra những lời đe dọa hay sử dụng lực lượng vũ trang, thì đối thoại và luật pháp là điều cần thiết cho hòa bình và thịnh vượng ở châu Á.

Những thông tin này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ hôm 22/1, kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế đối với tranh chấp chủ quyền Trung - Nhật trên biển Hoa Đông mà có khả năng bùng nổ thành chiến tranh. Trong bài phát biểu, ông nói: "Chúng ta phải hạn chế sự mở rộng quân sự ở châu Á…nếu không, sẽ không thể kiểm soát được... Nếu hòa bình và ổn định ở châu Á bị chấn động, hiệu ứng bùng nổ trên toàn thế giới sẽ rất lớn".

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay đang ngày càng trở nên xấu đi do vấn đề tranh chấp lãnh thổ, sự thiếu tin tưởng của Nhật Bản đối với việc Trung Quốc xây dựng quân đội, vùng phòng không Trung Quốc đơn phương thiết lập tại biển Hoa Đông và mới đây nhất là chuyến thăm của ông Abe tới đền Yasukuni.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại