Lộ danh sách sao "bự" Hollywood được Mỹ chọn để cùng chống Nga

My Lan |

Hàng nghìn trang tài liệu WikiLeaks mới công bố đã chỉ ra mối quan hệ giữa Nhà Trắng và hãng phim Sony Pictures, trong đó có cả thông tin về cuộc chiến tuyên truyền chống Nga.

Tài liệu của WikiLeaks tiết lộ, CEO hãng Sony Pictures Entertainment, ông Michael Lynton hiện đang là một thành viên ban quản trị của Tập đoàn RAND, một công ty nghiên cứu trực thuộc quân đội Mỹ.

Theo các email mà WikiLeaks tiếp cận được, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lợi dụng 2 vị trí cấp cao của Lynton để phục vụ mục đích tuyên truyền sâu rộng hơn của mình.

Một email thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách quan hệ công chúng Richard Stengel gửi cho Lynton viết: "Ông thấy đấy, chúng ta đang có nhiều thử thách trong việc chống lại luận điệu của IS ở Trung Đông và của Nga ở Trung và Đông Âu.

Tiếp sau cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi muốn triệu tập một nhóm các chuyên gia truyền thông, những người có thể giúp chúng ta tìm ra cách tốt hơn để đối phó với cả 2 thách thức lớn này".

Trong một email khác, ông Stengel hỏi Lynton: "Ai là người tôi cần, và nên gặp?".

Đáp lại, Lynton đã gửi cho chính phủ Mỹ danh sách những người "có chức có quyền" ở Hollywood mà ông này cho rằng sẽ sẵn sàng hợp tác. Trong danh sách đó bao gồm cả quản lý cấp cao của các hãng như Turner Broadcasting hay Walt Disney International.

Lynton thậm chí còn được đề nghị gây sức ép với các ngôi sao ở Hollywood, nhằm lôi kéo họ cùng thúc đẩy các mục tiêu của chính sách ngoại giao dưới thời Tổng thống Obama.

"Chúng tôi vừa mới bắt đầu nghĩ tới việc các ngôi sao của ông có thể giúp quảng bá một vài việc lớn mà Đại sứ quán Mỹ ở Paris đang làm" - Một nhân viên ngoại giao, thay mặt Đại sứ Mỹ ở Pháp đã viết như vậy trong email gửi cho Lynton.

"Chúng tôi muốn có tên của Sony trong các sự kiện ở đây, kể cả là khách mời lẫn người trình diễn, và muốn có cơ hội tận dụng sự nổi tiếng của họ để thúc đẩy các ưu tiên và chương trình nghị sự của Tổng thống ở nước ngoài".

Những "sao" Hollywood được Lyton đề xuất gồm có những cái tên đình đám như George Clooney, Kerry Washington, Julia Louis-Dreyfus, các nhà làm phim lớn như David Fincher và Steven Spielberg.

"Cũng có thể có Natalia Portman, bởi cô ta vừa mới hoàn thành một phim ở Israel và đang rất có liên quan tới nơi đó".

Quan hệ của Lynton với chính phủ Mỹ dường như không chỉ giới hạn ở Bộ Ngoại giao. Theo WikiLeaks, Lynton cũng từng liên hệ với Tổng thống Obama và đã ăn bữa tối với gia đình ông chủ Nhà Trắng.

cựu giám đốc NSA
Keith Alexander
Tôi nghĩ việc đánh cắp tài liệu từ người khác và rồi xuất hiện với lý do tiết lộ chúng - dù là lấy được chúng bằng cách nào, cũng là sai lầm.

Trước các thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf, trong cuộc họp báo thường kỳ, đã nhấn mạnh rằng Sony Pictures chỉ là phần nổi của tảng băng.

"Chúng tôi có liên hệ với nhiều tập đoàn, nhiều công ty truyền thông xã hội về các thách thức và điều mà chúng tôi đang làm để chống lại sự tuyên truyền đó.

Chúng tôi không chỉ nói chuyện với các công ty truyền thông mà cả những người khác nữa, những người có tiếng nói với công chúng và đó có thể là các tập đoàn giải trí".

Tuy nhiên, bà cũng giải thích thêm rằng thách thức từ sự tuyên truyền của Nga và các hoạt động của IS trên mạng internet rất khác nhau về bản chất. "Chúng tôi không đem chúng ra so sánh".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại