Đã có người tuyên bố bảo vệ "Đội cận vệ của Putin" ở Ba Lan

My Lan |

Hoạt động mừng ngày Chiến thắng phát-xít của câu lạc bộ mô-tô Sói Đêm (Nga) đã được một "dân trong nghề" lên tiếng ủng hộ.

Kế hoạch diễu hành xuyên châu Âu nhằm kỷ niệm ngày 9/5 của Sói Đêm, câu lạc bộ mô-tô được mệnh danh là "Đội cận vệ của Putin", đã gặp phải nhiều sự chỉ trích từ phía Ba Lan.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ba Lan, thủ tướng nước này Eva Kopacz cũng gọi cuộc diễu hành của "Đội cận vệ của Putin" là hành động "khiêu khích", đồng thời cho biết biên phòng Ba Lan sẽ là người quyết định có chặn các tay đua Nga hay không.

Thị trưởng Braniewo, một thị trấn nhỏ ở Ba Lan, điểm đến đầu tiên của Sói Đêm ở quốc gia này thẳng thắn nói: "Ước gì họ không bao giờ tới đây". Một vài nhà lập pháp Ba Lan cũng kêu gọi chính quyền tìm cách ngăn chặn hoạt động sắp tới của câu lạc bộ mô-tô Nga.

Trang facebook phản đối sự kiện này đã được khoảng 11.000 like, trong khi đó, thư kiến nghị ngăn chặn đoàn xe đã có được hơn 4.000 chữ ký.

Một số nhóm mô-tô của Ba Lan thậm chí đã tuyên bố rằng họ sẽ ra đường cao tốc để chặn đoàn xe này.

Trong khi đó, Thủ lĩnh câu lạc bộ mô-tô Ba Lan Rajd Katynski, Wiktor Wegrzyn, lại bày tỏ hi vọng chính quyền nước này có thể để Sói Đêm đi qua trong hoà bình: "Chúng ta nên đối xử với họ theo cách mà họ đối xử với chúng ta".

Theo hãng tin Nga Sputnik, Vengzhin đã nói rằng tất cả những bình luận tiêu cực về câu lạc bộ mô tô của Nga chỉ là hậu quả từ những âm mưu của truyền thông.

"Tất cả các tay đua đều là anh em. Nếu có bất cứ ai cố tình hãm hại họ, chúng tôi sẽ bảo vệ họ".

Thủ lĩnh câu lạc bộ Sói đêm
Alexander Zaldostanov
Tất cả các thành viên trong đội của chúng tôi đều rất thích cuộc hành trình này. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc bởi vì chúng tôi có niềm tin, chúng tôi có giá trị riêng - Đó là chiến thắng vĩ đại, đỉnh cao của lịch sử nước Nga.

Đoàn xe "Đội cận vệ của Putin", gồm khoảng 40 người, đã lên kế hoạch đi xuyên châu Âu trong 2 tuần để kỉ niệm Ngày chiến thắng phát-xít năm nay.

Theo dự kiến, các tay đua sẽ khởi hành từ Moscow ngày 25/4, đi qua các thành phố Minsk, Brest, Wrocław, Brno, Bratislava, Vienna, Munich và Prague.

Tại điểm dừng chân cuối cùng là Berlin (Đức) vào đúng ngày 9/5, họ sẽ tới đặt hoa ở đài tưởng niệm lính Xô-Viết ở công viên Treptower.

Về phần mình, Berlin cho hay họ hoàn toàn không có ý định cho Sói Đêm đi qua khu vực của mình.

Song, Sói Đêm có thể tổ chức "một bữa tiệc lớn", với tư cách là khách du lịch, mà không cần phải xin phép. Tất nhiên, các hoạt động đó sẽ được đặt dưới sự giám sát của chính quyền thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại