Căng thẳng Syria: Lính Mỹ phản chiến, chống lệnh Tổng thống?

Bảo An |

(Soha.vn) - Một khẩu hiệu viết "Obama, tôi sẽ không ra trận để chiến đấu cho phiến quân Al-Qaeda của ngài ở Syria..."

Người Mỹ đang xôn xao vì những bức ảnh của một số người mặc quân phục quân đội Mỹ đăng trên mạng xã hội Reddit phản đối kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria. Vì những người này đều giấu tên và mặt, nên không thể xác nhận họ có phải là các quân nhân Mỹ thực sự hay không.

Phần lớn những người này cho rằng ranh giới giữa lực lượng nổi dậy Syria và thành viên mạng lưới khủng bố al Qaeda đôi khi rất mù mờ trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm ở đất nước Trung Đông này. Vì thế, Mỹ nên tránh đứng về phía lực lượng nổi dậy để can thiệp vào Syria, cho dù với mục tiêu trừng phạt cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí hóa học.

	Bức ảnh được cho là một binh sĩ Mỹ phản đối kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria.

"Tôi không gia nhập lính thủy đánh bộ để chiến đấu cho Al-Qaeda trong cuộc nội chiến ở Syria".

Những người phản đối muốn gửi đi thông điệp họ không muốn tham gia quân đội “để chiến đấu cho al Qaeda trong cuộc nội chiến ở Syria.”

Tuy nhiên, điều đáng nói là đối với quân nhân Mỹ, dù vẫn được phép giữ quan điểm cá nhân, nhưng khi gia nhập quân đội, họ phải chấp nhận từ bỏ một số quyền nhất định, trong đó đặc biệt phải kể đến quyền từ chối thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy (như lệnh tấn công Syria). Lời tuyên thệ khi nhập ngũ đã ghi rõ rằng:

“Tôi xin thề sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ chống lại tất cả kẻ thù trong và ngoài nước. Tôi sẽ luôn tin tưởng và trung thành; Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ và các sỹ quan...”

Trong khi một số quân nhân Mỹ có thể đồng tình với thông điệp của các bức ảnh thì nhiều người khác không ủng hộ việc sử dụng quân phục để tăng thêm sức nặng của những lời phản đối.

Một số bức ảnh khác:

	Tấm biển trong bức ảnh ghi:

Tấm biển trong bức ảnh ghi: "Obama, tôi sẽ không ra trận để chiến đấu cho phiến quân Al-Qaeda của ngài ở Syria..."

"Tôi không đăng lính để giết người nghèo cho người giàu. Đừng gây chiến tranh ở Syria"

"Tôi không vào Hải quân để chiến đấu cho Al-Qaeda trong cuộc nội chiến ở Syria"

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại