Chỉ có 2 phóng viên Mỹ đang liều chết đưa tin từ Syria

Bảo An |

(Soha.vn) - Nguy hiểm cùng với khó khăn trong việc xin visa để tác nghiệp tại Syria đã hạn chế khả năng báo chí Mỹ đưa tin từ hiện trường.

Mặc dù thông tin về tình hình Syria tràn ngập trên tất cả các trang tin lớn của Mỹ với tần suất dày đặc, nhưng điều bất ngờ là, hiện tại, chỉ có hai phóng viên Mỹ đang tác nghiệp tại đất nước Trung Đông này. Đó là Sam Dagher của tờ Wall Street Journal và Frederik Pleitgen của kênh truyền hình CNN.

Trong khi phần lớn tin bài về Syria xoay quanh việc phán đoán các kế hoạch tấn công quân sự vào Syria của Anh, Pháp, Mỹ, thì các bài báo của Dagher và Pleitgen quan tâm nhiều hơn đến niềm hy vọng và nỗi lo sợ của người dân Syria trước một cuộc chiến cận kề.

Trong một bài báo kèm theo video được đăng trên trang Wall Street Journal tuần này, phóng viên Sam Dagher đã phỏng vấn Mounir và Samir Fandi, các thành viên của lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) trung thành với chính quyền của Tổng thống Assad.

Phóng viên Sam Dagher tác nghiệp tại Syria.
Phóng viên Sam Dagher tác nghiệp tại Syria.

Nhà báo Dagher cho biết hai anh em trai Mounir và Samir Fandi đã gia nhập lực lượng NDF tại thành phố Homs sau khi cha của họ bị giết. Trước đó, Mounir là một nhân viên kỹ thuật của công ty điện thoại và Samir là cảnh sát giao thông. Cuộc sống của hai anh em Mounir và Samir Fandi đã bất ngờ thay đổi cách đây 20 tháng. Người cha 85 tuổi và một người anh em trai khác của họ bị lực lượng phiến quân sát hại tại một điểm kiểm soát giả ở Homs.

Một bài báo khác của phóng viên Sam Dagher cho biết nhiều người dân Syria chống chính phủ cũng lo lắng về một cuộc tấn công của Mỹ. “Tông không ủng hộ Tổng thống Assad và tôi không thích ông ấy, nhưng tôi muốn được sống. Tôi sợ chúng tôi sẽ không thể rời khỏi nhà bởi vì tình trạng hỗn loạn”, một thợ cơ khí sống gần thủ đô Damascus, cho biết.

“Mỹ sẽ chỉ mang đến cho chúng tôi thêm rắc rối”, một nhà hoạt động tại thị trấn do phiến quân kiểm soát nói với nhà báo Sam Dagher. “Thay vào đó, Mỹ nên cung cấp cho lực lượng phiến quân những loại vũ khí tốt hơn.”

Trong một bức thư gửi cho tờ Huffington Post, phóng viên Frederik Pleitgen nhấn mạnh rằng cả hai lực lượng đối đầu nhau trong cuộc nội chiến ở Syria đều có sự ủng hộ của người dân. Pleitgen viết: “Nhiều người dân ở đây vẫn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad cho dù họ không hài lòng về nó. Họ sợ sự thay đổi và sợ mất cách sống mà họ đã quen từ lâu.”

Hơn 15 nhà báo phương Tây đã mất tích tại Syria trong năm ngoái và ngay cả một tờ báo uy tín như Washington Post cũng không thể xin được visa vào Syria cho phóng viên hơn 1 năm nay. Nhưng những nhà báo Mỹ ít ỏi đang bám trụ ở Syria đã giúp thế giới có được câu trả lời cho những câu hỏi mà chúng ta chưa biết.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại