Chính sách Syria của Tổng thống Obama rơi vào tiến trình bất định

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố đã sẵn sàng phát lệnh tấn công quân sự Syria nhưng muốn nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà lập pháp Quốc hội.

Quyết định vào phút chót

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến thế giới khá bất ngờ khi đưa ra quyết định chưa phát động cuộc tấn công quân sự vào Syria mà phải chờ Quốc hội nước này cho phép.

Theo các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ, ông Obama đã tuyên bố về sự thay đổi kế hoạch này vào lúc khoảng 7 giờ tối thứ Sáu (7 giờ sáng thứ Bảy, giờ Việt Nam).

“Tôi sẵn sàng phát lệnh tấn công”, ông Obama tuyên bố. “Nhưng với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, quyết định của tôi phải dựa trên lợi ích an ninh quốc gia. Tôi cũng biết rất rõ mình đang là tổng thống một nền nền dân chủ nghị viện lâu đời nhất thế giới”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói thêm rằng, tham chiến với sự hậu thuẫn của các đại biểu dân nhân sẽ làm cho “đất nước trở nên mạnh hơn”.

	Tổng thống Barack Obama họp với các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ để thảo luận về chiến lược đối với Syria.

Tổng thống Barack Obama họp với các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ để thảo luận về chiến lược đối với Syria.

Trước khi đưa ra quyết định này, ông Obama đã có cuộc đi bộ nói chuyện kéo dài 45 phút với Tham mưu trưởng Liên quân Denis McDonough rồi sau đó triệu tập các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu tới phòng Bầu dục để thảo luận.

Các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết, tại đây đã diễn ra một cuộc tranh luận “nảy lửa” xung quanh quyết định của ông Obama. Tuy nhiên, những quan chức này không nói rõ ai trong số nhóm cố vấn kia bất đồng với yêu cầu cần có sự chấp thuận của Quốc hội và khẳng định hiện hiện nay nhóm đã thống nhất quan điểm với Tổng thống Obama.

Ông Obama sau đó cũng đã gọi điện cho Phó Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry để thông báo về quyết định trì hoãn của mình.

Mỹ chưa thể đánh Syria trước ngày 9/9?

Quyết định của Tổng thống Obama cho thấy, ông không muốn hành động mà chưa có sự chấp thuận của Quốc hội cũng như của công chúng Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết, các nhà lãnh đạo lập pháp đã đồng ý tổ chức một cuộc tranh luận và bỏ phiếu về vấn đề này ngay sau khi Quốc hội Mỹ họp trở lại. Nhưng theo lịch làm việc hiện tại thì Hạ viện sẽ chưa họp cho tới ngày 9/9/2013 dù các nhà lãnh đạo tại Thượng viện, nơi đảng Dân chủ nắm đa số ghế có thể được triệu tập sớm hơn.

Theo giới phân tích, động thái trên đang đặt chính sách Syria của Tổng thống Obama vào một tiến trình bất định, nó tùy thuộc vào quyết định của Đồi Capitol - nơi các nghị sỹ vẫn còn chia rẽ sâu sắc về vấn đề này và thậm chỉ còn chia rẻ nhiều hơn về chính bản thân ông Obama.

Bằng việc chấp thuận để Quốc hội tranh luận, ông Obama đang phải đối diện với một số rủi ro bị các nhà lập pháp phản đối giống như trường hợp của Thủ tướng Anh David Cameron tuần qua.

Quyết định này cũng có nghĩa rằng thời gian dao động trước một cuộc tấn công sẽ kéo dài cho tới sau khi ông Obama đến St Petersburg, Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20, sự kiện chắc chắc cũng sẽ bị chi phối bởi câu hỏi sẽ hành động gì tiếp theo ở Syria.

Chủ nhà của Hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không chỉ ngăn chặn có hiệu quả hành động của Liên hợp quốc mà hôm thứ Bảy còn nói rõ với tình báo Mỹ rằng, việc đổ lỗi cho chính phủ của ông Assad về cuộc tấn công hóa học chẳng qua chỉ dựa trên một trò lừa đảo.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại