Lệnh Kế Hoạch: Con chết, vợ trầm cảm và 2 siêu biệt thự

Hải Võ |

Báo chí Trung Quốc đánh giá Lệnh Kế Hoạch là người "ôn hòa", song chính ông này là "đầu rồng" của đế chế tiền bạc Tây Sơn Hội, và sở hữu biệt thự hàng trăm triệu USD dưới tên vợ.

Trong những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về vụ "ngã ngựa" của cựu Chánh văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ chỉ tội danh tham nhũng.

Ông Lệnh là lãnh đạo "cấp phó quốc gia", và được đánh giá là "hổ béo số 2" sau cựu Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Ôn hòa và cẩn thận

Trong thời kỳ lãnh đạo của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Lệnh Kế Hoạch thường xuất hiện tại các cuộc họp và hội nghị trong nước/quốc tế với chức danh phó Chánh văn phòng Trung ương.

Khi đó, ông Lệnh được truyền thông quốc tế gọi là "cố vấn cấp cao của chủ tịch Trung Quốc".

Báo điện tử China.com cho hay, trong vai trò lãnh đạo cấp cao của Trung ương, Lệnh Kế Hoạch được báo chí đánh giá là "ôn hòa, không hống hách, mỗi lần họp báo đều lịch sự nói với phóng viên một câu 'các vị vất vả rồi'."

Lệnh Kế Hoạch được đánh giá là người ôn hòa, cẩn thận, kín kẽ

Lệnh Kế Hoạch được đánh giá là người "ôn hòa, cẩn thận, kín kẽ"

Bên cạnh đó, China.com đánh giá ông Lệnh là một nhân vật "rất kín kẽ" và không thích lộ diện nhiều tại các sự kiện công khai.

Khi cánh báo chí vây quanh ông Hồ Cẩm Đào, thì Lệnh Kế Hoạch thường "cố ý tránh sang một bên".

Ông Lệnh cũng thường xuyên nói với báo chí rằng - "Đừng tuyên truyền cho tôi".

Chính vì những đánh giá "ôn hòa, cẩn thận, kín kẽ", cho nên sau khi Lệnh Kế Hoạch "ngã ngựa", giới truyền thông hầu như không tìm được nhiều hình ảnh có tính chất cá nhân của ông này.

Phó chánh văn phòng trẻ tuổi nhất

Theo China.com, Lệnh Kế Hoạch từng là phó Chánh văn phòng Trung ương trẻ tuổi nhất.

Văn phòng chính phủ là cơ quan nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, chức năng chủ yếu là truyền đạt và đôn đốc thực hiện chỉ thị của Trung ương, phụ trách vấn đề an ninh và y tế của lãnh đạo cao cấp.

Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng từng đảm nhận chức vụ giống như ông Lệnh Kế Hoạch.

Siêu xe Ferrari và cái chết của con trai Lệnh Kế Hoạch

Tờ Tân Kinh ngày 19/3/2012 đưa tin, vào 4h10 ngày trước đó, một chiếc Ferrari màu đen bị mất lái và gây ra tai nạn. Trên xe có 3 người, trong đó có 1 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến con trai Lệnh Kế Hoạch thiệt mạng.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến con trai Lệnh Kế Hoạch thiệt mạng.

Nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc trên là Lệnh Cốc - nghiên cứu sinh 24 tuổi của trường Đại học Bắc Kinh.

Lệnh Cốc là con trai ông Lệnh Kế Hoạch và vợ là bà Cốc Lệ Bình.

China.com tiết lộ, chiếc siêu xe trên là "quà biếu" từ một doanh nghiệp gang thép nhà nước thuộc tỉnh Sơn Tây, quê gốc của ông Lệnh Kế Hoạch.

Vụ việc bất ngờ trên được cho là đã khiến ông Lệnh "bị Trung ương để ý", dẫn đến những hành động "triệt dần" vây cánh Tây Sơn Hội của ông này trong năm 2013 - 2014.

Vợ trầm cảm vì cái chết của con trai

Theo China.com, cái chết của con trai Lệnh Cốc là một cú sốc lớn đối với bà Cốc Lệ Bình.

Tháng 4/2013, website của Quỹ Doanh Công Ích (Trung Quốc) tiết lộ, phó giám đốc thường trực kiêm tổng cán sự Kế hoạch thanh niên Trung Quốc sáng tạo quốc tế (YBC) đã rút lui khỏi tất cả các chức vụ liên quan.

China.com tiết lộ, vợ ông Lệnh Kế Hoạch mắc chứng trầm cảm, tình trạng sức khỏe "vô cùng tồi tệ".

Bà Cốc Lệ Bình (phải) bị tố sở hữu biệt thự hàng trăm triệu USD ở Nhật Bản và là cánh tay phải của Lệnh Kế Hoạch trong Tây Sơn Hội.

Bà Cốc Lệ Bình (phải) bị tố sở hữu biệt thự hàng trăm triệu USD ở Nhật Bản và là cánh tay phải của Lệnh Kế Hoạch trong Tây Sơn Hội.

Biệt thự 500 triệu USD

Hôm 24/12, trang Phượng Hoàng đăng tải thông tin, bà Cốc Lệ Bình sở hữu hai bất động sản có giá trị lên tới 500 triệu USD (3.87 tỉ Dollar Hồng Kông).

Tuy nhiên, cơ quan tuyên truyền Trung Quốc đã vào cuộc. Ngay trong ngày 24, các trang tin lớn của nước này như Phượng Hoàng, Sohu đã phải gỡ bỏ thông tin về các "siêu biệt thự" của vợ chồng ông Lệnh.

Truyền thông Trung Quốc cũng cáo buộc bà Cốc là "trợ thủ đắc lực" giúp chồng xây dựng "đế chế kim tiền" Tây Sơn Hội, thu nạp các quan chức tham nhũng và doanh nhân biến chất vào "hội đồng hương tỉnh Sơn Tây" để "giúp nhau đi lên".

Hiện chưa có thông tin xác thực nào liên quan đến khối tài sản khổng lồ của "hổ béo" Lệnh Kế Hoạch, nhưng nhiều người dự đoán "bang chủ" Tây Sơn Hội sẽ không thua kém Chu Vĩnh Khang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại