"Cánh tay phải" của ông Hồ Cẩm Đào bị điều tra

Hải Võ |

Thông báo vỏn vẹn 50 chữ của Tân Hoa Xã tối ngày 22/12 công bố thông tin ông Lệnh Kế Hoạch - trợ lý cũ của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào - đã chính thức "ngã ngựa".

Cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào "ngã ngựa"

20h02 tối 22/12, Tân Hoa Xã thông báo, ông Lệnh Kế Hoạch - phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc Trung Quốc khóa XII, Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đang "tiếp nhận điều tra của tổ chức".

Ông Lệnh "ngã ngựa" do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng.

Ông Lệnh Kế Hoạch là con hổ lớn nhất sau ông Chu Vĩnh Khang

Ông Lệnh Kế Hoạch là "con hổ" lớn nhất sau ông Chu Vĩnh Khang

"Hổ lớn" tiếp theo kể từ Chu Vĩnh Khang

Trong thời gian lãnh đạo của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ông Lệnh từng nhiều năm liền đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, Bí thư Ban chấp hành Trung ương.

Lệnh Kế Hoạch là trợ lý và là cánh tay phải lâu năm của ông Hồ Cẩm Đào. Gia tộc họ Lệnh cũng được xem là một trong những gia tộc quyền lực nhất Trung Quốc.

Sau khi có thông tin em út của ông Lệnh là Lệnh Hoàn Thành bị bắt hồi tháng 10, đã có nhiều thông tin cho rằng ông này cũng sẽ sớm "ngã ngựa".

Vụ "ngã ngựa" của Lệnh Kế Hoạch là bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc kể từ vụ cựu trùm an ninh nước này là ông Chu Vĩnh Khang bị Bắc Kinh tuyên bố lập án điều tra hôm 29/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại