Trào lưu mới của các quan Trung Quốc: "Tôi là con nông dân"

Hải Võ |

Một hiện tượng mới đang được chú ý trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc, đó là việc các quan chức "ngã ngựa" thi nhau nhận mình là... con nông dân.

Tờ The Paper ngày 21/12 đưa tin, truyền thông Trung Quốc điểm lại "thư sám hối" của các tham quan "ngã ngựa" phát hiện, có tới 14 bức thư mở đầu bằng câu "Tôi là con nông dân".

Không ít cư dân mạng nước này ngao ngán - "Lúc vào tù mới nhớ đến bản thân là con nhà nông.

Khi còn chức quyền không thấy ai nhắc đến xuất thân bần hàn. Kiểu sám hối này đúng là xúc phạm người nông dân".

Trung Quốc bất ngờ nhiều con nhà nông

Trung Quốc bất ngờ nhiều "con nhà nông"

Theo The Paper, cùng với "cơn bão" chống tham nhũng của Trung Quốc, số lượng quan chức "ngã ngựa" tăng lên từng ngày, và "con nông dân" đã trở thành một trào lưu mới của giới tham quan.

Tuy nhiên, hiện tượng con nhà nông trở thành "văn mẫu" của hàng loạt tham quan đã khiến người dân Trung Quốc không khỏi nghi ngờ tính thành thực của những quan "ngã ngựa" này.

Các tham quan Trung Quốc khi còn tại chức, đa phần đều "cao cao tại thượng" như "phụ mẫu của dân".

Đến khi "ngã ngựa", họ lại dùng mác "nông dân" để mua sự đồng cảm của dư luận - The Paper bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại